Thế giới

Ảnh vệ tinh tiết lộ “ngôi nhà mới” của nhóm Wagner ở Belarus?

Khu vực được cho là nơi đồn trú mới của lính Wagner ở Belarus sau cuộc binh biến thất bại ở Nga đang chứng kiến các hoạt động xây dựng cấp tốc.

Tờ New York Times (Mỹ) hôm 28/6 đưa tin về hình ảnh vệ tinh tiết lộ một địa điểm được cho là khả thi để lính Wagner đồn trú ở Belarus sau cuộc binh biến thất bại ở Nga cuối tuần qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quá trình xây dựng cấp tốc tại một căn cứ quân sự bỏ hoang của Belarus.

Dấu vết xây dựng lần đầu tiên được nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 26/6 bởi Planet Labs, tức 2 ngày sau khi các thành viên của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner do tỷ phú Yevgeny Prigozhin dẫn đầu đột ngột dừng cuộc hành quân vào thủ đô Moscow của Nga.

Đến hôm 27/6, các hình ảnh cho thấy một sân thể thao có diện tích khoảng 32.000 m2 trong cơ sở quân sự có hàng rào đã được chuyển đổi, được lấp đầy bởi ít nhất 6 hàng có vẻ là các cấu trúc tạm thời, giống như những chiếc lều lớn. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy công trình xây dựng tương tự tại các khu vực trống bên cạnh sân thể thao.

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp tiết lộ một địa điểm được cho là khả thi để lính Wagner đồn trú ở Belarus sau cuộc binh biến thất bại ở Nga cuối tuần qua. Ảnh: NY Times

Kích thước, màu sắc và cách bố trí của các cấu trúc trên tương tự như các khu lều trại quân sự khác đã được xây dựng ở Nga và Belarus từ đầu năm 2022. Các hình ảnh có vẻ mờ do chúng được chụp bởi các vệ tinh Dove có độ phân giải trung bình của Planet Labs. Các vệ tinh có độ phân giải cao hơn của công ty cho đến nay vẫn không thể chụp được hình ảnh rõ ràng về địa điểm này kể từ khi việc xây dựng bắt đầu.

Căn cứ này cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 80 dặm (gần 130 km) và cách thị trấn Asipovichy khoảng 13 dặm (20 km) về phía Tây Bắc, nơi có nhiều cơ sở quân sự, bao gồm một khu huấn luyện và kho đạn dược.

Trước đây, nó được sử dụng bởi Lữ đoàn tên lửa 465 của Belarus, được thành lập vào năm 1988 và được chuyển đến gần Asipovichy vào năm 2018. Đơn vị này là Lữ đoàn duy nhất của Belarus sở hữu tên lửa Nga Iskander, theo ông William Alberque, một chuyên gia vũ khí hạt nhân cho quốc phòng và cố vấn an ninh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Tên lửa Iskander có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Một hình ảnh vệ tinh cũng do Planet Labs chụp từ giữa tháng 6 cho thấy cánh đồng ở căn cứ cũ hoàn toàn trống rỗng, và có rất ít hoặc không có hoạt động nào ở các khu vực khác của căn cứ quân sự cũ này.

Chi nhánh Belarus của Đài Tự do (Radio Liberty) công bố các hình ảnh vệ tinh được cho là về một trại dã chiến của nhóm Wagner ở Belarus. Ảnh: Kyiv Post Telegram

Không có thông báo chính thức nào về nơi đồn trú của nhóm Wagner ở Belarus hoặc khi nào họ sẽ đến đó, và không rõ liệu họ có rời Nga hay chiến trường ở Ukraine hay không hoặc khi nào. Một số thành viên Wagner cũng được phép lựa chọn gia nhập quân đội Nga trước ngày 1/7.

Nhưng một hãng tin độc lập của Nga, Verstka, hôm 26/6 lần đầu tiên đưa tin rằng căn cứ cũ này là nơi đồn trú các chiến binh Wagner. Theo nguồn tin của Verstka, một doanh trại cho 8.000 lính đang được xây dựng cấp tốc gần Asipovichy ở vùng Mogilev (cách biên giới Ukraine khoảng 200 km), theo lệnh của chính quyền.

Những gì ảnh vệ tinh tiết lộ cũng có vẻ khớp với các chi tiết do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra trong một tuyên bố hôm 27/6, trong đó ông mô tả nơi có thể đóng quân của các chiến binh Wagner.

“Chúng tôi đã cung cấp cho họ một trong những căn cứ bỏ hoang. Có hàng rào, mọi thứ ở đó, hãy tiếp tục, dựng lều”, ông Lukashenko nói. “Chúng tôi sẽ giúp bằng những gì có thể”.

Minh Đức (Theo NY Times, Kyiv Independent)