Thế giới

Anh và Hàn Quốc ký thỏa thuận tăng cường chuỗi cung ứng

Nước Anh mong muốn đảm bảo hàng hóa quan trọng sẽ liên tục được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như sản phẩm chip sử dụng trong sản xuất tiên tiến.

Vào thứ Hai (7/2), nước Anh và Hàn Quốc có kế hoạch ký một thỏa thuận để tăng cường chuỗi cung ứng cho các sản phẩm quan trọng như chất bán dẫn, vốn chịu nhiều thiệt hại do tác động của đại dịch trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Thương mại Anh Anne-Marie Trevelyan sẽ tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Yeo Han-koo tại thủ đô London.

Các bộ trưởng cũng sẽ bắt đầu làm việc về một thỏa thuận thương mại trong bối cảnh nước Anh muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các nền kinh tế phát triển nhanh trên khắp khu vực châu Á và Thái Bình Dương, sau khi nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bà Trevelyan cho biết trong một tuyên bố về sự tăng cường hợp tác kinh tế với Hàn Quốc: “Điều này nằm trong xu hướng tăng cường quan hệ với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của chúng tôi, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới”.

Bà Anne-Marie Trevelyan, Bộ trưởng Thương mại nước Anh, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại New York, Mỹ, vào ngày 6/12/2021. Ảnh: Bloomberg.

Các phái đoàn sẽ tìm kiếm những biện pháp nhằm cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Tình trạng gián đoạn này đã làm gia tăng chi phí sản xuất và thúc đẩy lạm phát. Vào tháng 12 năm ngoái, lạm phát của Anh đã tăng lên mức 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, mức cao nhất kể từ tháng 3/1992.

Anh cho biết họ muốn đảm bảo hàng hóa quan trọng sẽ liên tục được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như sản phẩm chip sử dụng trong sản xuất tiên tiến. Ngành công nghiệp ô tô của Anh, cũng giống như nhiều nước khác trên thế giới, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn gây ra bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu. 

Cuộc họp hôm thứ Hai (7/2) là tiền đề cho các cuộc đàm phán thương mại chính thức, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, nhằm cải thiện một thỏa thuận song phương hiện có. Vào năm 2019, Hàn Quốc và Anh đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực ngay cả sau khi Anh chính thức rời EU (hậu Brexit), nhưng hầu như giữ nguyên các điều khoản mà 2 nước sẵn có trong thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc-EU.

Tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ (xuất khẩu và nhập khẩu) giữa Anh và Hàn Quốc đạt 13,3 tỷ bảng Anh trong 4 quý tính đến cuối quý III/2021, tăng 11,2% tương đương 1,3 tỷ bảng Anh so với cùng kỳ.

Việc rời khỏi EU đã thúc đẩy nước Anh tăng cường đạt được các thỏa thuận thương mại song phương. Hàn Quốc với tầng lớp trung lưu giàu có là một trong những thị trường tiềm năng đối với hàng hóa cao cấp của Anh, từ sản phẩm xe đạp gấp đến đồ gốm hay rượu whisky Scotch.

Hà Thanh (theo Reuters, Gov.uk)