Thế giới

Anh mở cửa ngành du lịch mặc dù số ca nhiễm Covid-19 vẫn cao

Một số ý kiến chỉ trích cho rằng việc mở cửa trở lại có thể khiến công chúng nhầm tưởng rằng các rủi ro lây nhiễm Covid-19 hiện là con số 0.

Ngày 17/9, nước Anh đã công bố những biện pháp mới liên quan đến du lịch nước ngoài, nhằm khôi phục hơn nữa cuộc sống theo trạng thái bình thường mới sau quãng thời gian dài phải áp dụng nhiều hạn chế bởi dịch bệnh Covid-19. 

Cùng ngày, Vương quốc Anh ghi nhận thêm 32.651 ca mới mắc Covid-19 và thêm 178 ca tử vong. Số liệu này chưa bao gồm thống kê từ Scotland do một lỗi kỹ thuật.

Các quy định về du lịch mới

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết sẽ bỏ hệ thống phân loại danh sách các nước "đỏ, xanh, vàng" theo nguy cơ về dịch bệnh Covid-19. Thay vào đó sẽ chỉ có hai danh sách đơn giản hơn là những điểm đến có "nguy cơ cao" và "nguy cơ thấp”.

Ngoài ra, chính quyền sở tại công bố đơn giản hóa các quy định hạn chế đối với khách du lịch quốc tế đến nước này, bao gồm việc bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đắt đỏ khi nhập cảnh đối với hành khách đã được tiêm chủng đầy đủ và đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp. 

Kể từ 22/9, 8 quốc gia trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Maldives sẽ được bỏ khỏi danh sách các điểm đến có nguy cơ cao. Từ ngày 4/10, những khách du lịch trở về Anh từ các địa điểm này sẽ không còn phải chịu quy định cách ly. 

Anh cũng sẽ mở rộng danh sách các quốc gia mà nước này công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, sau khi thử nghiệm với Mỹ và các nước châu Âu khác. 17 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Nhật Bản và Singapore sẽ được xem xét thêm vào danh sách này. 

Những du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp sẽ phải xét nghiệm trước khi khởi hành. Họ phải xét nghiệm PCR vào ngày thứ hai và ngày thứ tám sau khi nhập cảnh vào Anh, đồng thời buộc phải tự cách ly trong 10 ngày.

Công nhân làm sạch biển báo tại Nhà ga số 5 ở Sân bay Heathrow, London, Anh, ngày 2/8/2021. ẢNH: REUTERS.

Dù đơn giản hóa những biện pháp hạn chế du lịch từng áp dụng, Chính phủ Anh vẫn khuyến cáo người dân tránh đi du lịch đến các quốc gia nằm trong vùng “nguy cơ cao” trên bản đồ cảnh báo Covid-19. 

Các luồng ý kiến

Dữ liệu cho thấy sự phục hồi du lịch của Anh đang bị tụt hậu. Các chuyến bay của Vương quốc Anh đã giảm 39% so với mức trước đại dịch tính đến đầu ngày 6/9, trong khi Pháp, Tây Ban Nha và Ý giảm từ 24% đến 28%, theo Eurocontrol.

Công ty du lịch Thomas Cook mô tả những thay đổi mới đây là "một phát súng cho ngành du lịch". Trong khi các ông chủ của hãng hàng không, chẳng hạn như Giám đốc điều hành của EasyJet (EZJ.L), Johan Lundgren, thúc giục Chính phủ đi xa hơn bằng cách loại bỏ bất kỳ cuộc kiểm tra nào đối với những du khách đã tiêm phòng từ các quốc gia có rủi ro thấp.

Từ chỗ là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19, Anh giờ được coi là hình mẫu để nhiều nước noi theo nhằm hướng tới một cuộc sống bình thường mới. Có người mô tả đó là chiến thắng, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nước Anh đã “đầu hàng trước Covid-19” như bình luận của tờ Financial Times.

Tờ Financial Times cảnh báo: “Sự lây nhiễm hàng loạt có nguy cơ tràn ngập các bệnh viện, suy giảm lực lượng lao động, làm bệnh tật ở trẻ và yếu, và tạo ra các biến thể kháng vắc-xin”.

Một số ý kiến chỉ trích nhẹ nhàng hơn thì nói, việc mở cửa lại hoàn toàn có thể khiến công chúng có nhầm tưởng rằng các rủi ro đi kèm với việc bị lây nhiễm hiện là con số 0.

Mọi người xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở London khi các hạn chế được giảm bớt. ẢNH: Sky News

“Chúng ta phải học cách sống chung với dịch” – Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói vậy trước khi đưa ra quyết định dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vào ngày 19/7, ngày mà người dân Anh gọi là “ngày giải phóng” (freedom day). 

Tờ The Conversation kết luận: “Không dễ để cân bằng giữa tác hại và lợi ích của việc dỡ bỏ hạn chế sớm. Sẽ luôn có những sự đánh đổi”.

Phạm Thu Thanh theo The Conversation