Thế giới

Anh: Giá khí đốt tăng gần 130% trong năm qua

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, mức lạm phát ở Anh sẽ lên tới 13,8% nếu chính phủ không đưa ra chính sách đảm bảo giá năng lượng.

Tỉ lệ lạm phát hàng năm tại vương quốc Anh đã tăng lên 11,1% trong tháng 10, tăng từ mức 10,1% trong 12 tháng tính đến tháng 9, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết hôm 16/11. Đây là mức cao nhất trong vòng 41 năm qua tại Anh, cao hơn mức đỉnh 10,9% mà ngân hàng Anh (BoE) dự báo trước đó.

Chi phí sinh hoạt ở xứ sở sương mù tăng mạnh do giá điện và khí đốt tăng cao, bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt tác động đối với người tiêu dùng. Lạm phát giá lương thực tăng lên 16,4%. Giá khí đốt tăng gần 36,9% và giá điện tăng 16,9% trong tháng 10.

“Trong năm qua, giá khí đốt đã tăng gần 130% trong khi giá điện tăng khoảng 66%”, ông Grant Fitzner, nhà kinh tế trưởng của ONS cho biết trong một tuyên bố.

ONS cho biết mức lạm phát sẽ là 13,8% nếu chính phủ không đưa ra chính sách đảm bảo giá năng lượng.

Theo văn phòng này, giá hàng hóa và dịch vụ được mua hoặc tiêu thụ bởi các hộ gia đình ở Vương quốc Anh đã tăng 2% trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10.

Chỉ số lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, không đổi ở mức 6,5%. Giá thực phẩm và đồ uống tăng 2% trong tháng, với sữa, phô mai và trứng đều tăng mạnh. 10 trong số 11 loại thực phẩm tăng giá, ngoại trừ trà và cà phê.

Giá xăng và dầu diesel giảm 0,5% trong tháng sau khi tăng lên vào một năm trước.

ONS cho biết, giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1977, gây tổn thương nhiều nhất cho những người có thu nhập thấp nhất, vì năng lượng và thực phẩm chiếm phần lớn hơn trong các khoản chi tiêu của họ. Tỉ lệ lạm phát đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp là 11,9%, cao hơn so với mức 10,5% ở những hộ gia đình có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Lạm phát gia tăng khiến các nhà hoạch định chính sách Anh càng thêm đau đầu vì nền kinh tế này dự kiến sẽ bị ảnh hưởng khi BoE tiếp tục tăng chi phí cho vay để hạn chế giá cả tăng.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết ông sẽ giúp BoE đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% bằng cách đưa ra các biện pháp “cứng rắn nhưng cần thiết” để kiềm chế thâm hụt ngân sách của Bộ Tài chính.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp ngân hàng trung ương Anh thực hiện sứ mệnh đưa lạm phát trở lại mục tiêu bằng cách hành động có trách nhiệm với nền tài chính quốc gia,” ông Hunt khẳng định trong một tuyên bố.

Dữ liệu tuần trước từ ONS cho thấy nền kinh tế Anh đã suy giảm trong quý III. Ngân hàng trung ương Anh dự báo suy thoái kinh tế ở quốc gia này sẽ tiếp tục kéo dài đến nửa đầu năm 2024.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, CNN, India Times)