Giáo dục

Ảnh: Điểm trường xuống cấp, thấp thỏm nỗi lo dưới chân núi mùa mưa bão

Một điểm trường ở Thừa Thiên-Huế hiện đang xuống cấp, xập xệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất vào mùa mưa bão.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Bình cơ sở Mai Gia Phường tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế nằm dọc tuyến Quốc lộ 49B, nơi lâu nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sạt lở núi vào mùa mưa bão với một bên là chân núi, bên là đầm phá. Điểm trường này được xây dựng từ năm 2008 với 4 phòng học, 2 nhà vệ sinh. Đến nay, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp , xập xệ.

Phòng học tại đây  đa số đã thấm dột, lủng mái. Vào mùa mưa, các phòng học này đều bị dột nước, chảy lênh láng trong phòng.

Hiện việc học tập chỉ sử dụng được 1 phòng học cho 14 em học sinh lớp 1. Tuy nhiên, điều mà phụ huynh có con em học tập tại đây lo lắng nhất không phải là việc cơ sở vật chất xuống cấp mà  là  nguy cơ xảy ra  việc sạt lở núi vào mùa mưa bão.

Trong đợt mưa bão vừa qua, việc sạt lở tại khu vực đồi núi bên cạnh đã khiến nước lũ kéo theo một khối lượng lớn đất đá tràn xuống khuôn viên nhà trường khiến nhiều phụ huynh thấp thỏm, lo lắng.

Đất đá cùng rễ cây tràn xuống sát vách mái trường…

"Xâm chiếm” cả khuôn viên sân trường.

Ông Lê Thuận, Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Bình cho biết, trước mắt để đảm bảo an toàn khi thời tiết mưa to, cảnh báo bão lũ sẽ tạm thời cho các em học sinh ở đây nghỉ học. Theo kế hoạc, để tránh sạt lở khu vực này vào mùa mưa, địa phương sẽ cho đổ đất làm kè phía sau nhà trường. Mái tôn hư hại cũng sẽ được thay thế bằng mái ngói, đồng thời cho đổ bê tông từ ngoài đường vào sân trường, đảm bảo một điểm trường an toàn cho các em an tâm học tập.

Lê Kông