Văn hoá

Ấn tượng linh vật rồng tại tỉnh Đồng Nai

Xuân Giáp Thìn 2024, linh vật rồng tại Đồng Nai được kết bằng 325 chiếc nón lá, đại diện cho 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hoà - Đồng Nai.

Linh vật rồng được sắp đặt tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Rồng ngũ phúc mang ý nghĩa cầu may, luôn được sung túc, an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Mô hình linh vật rồng gồm 01 rồng chính có kích thước chiều cao 3m vươn mình dũng mạnh trên mặt trống đồng - biểu tượng cội nguồn của dân tộc. Mỗi bên là 2 rồng phụ với phần đầu vươn mình về phía rồng chính và phần thân được kết từ 325 chiếc nón lá, đại diện cho 325 năm hình thành và phát triển vùng Biên Hoà - Đồng Nai.

Linh vật rồng độc đáo này được làm bằng mút xốp cao 4m, dài 9m. Hiện, linh vật rồng vàng trong khu du lịch Bửu Long.

 Rồng phun hoa tại đường hoa công viên bờ sông đường  Nguyễn Văn Trị .( Ảnh: Hữu Cương).

 Linh vật rồng, con rồng cháu tiên tại đường hoa công viên bờ sông đường Nguyễn Văn Trị. ( Ảnh: Hữu Cương).

Rồng ngũ phúc, có chiều dài 99m được kết bằng 325 chiếc nón lá, đại diện cho 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hoà - Đồng Nai.( Ảnh: Hữu Cương).

Hữu Cương- Anh Trọng