An ninh - Hình sự

Án tử cho thanh niên cùng vợ hờ mua bán ma túy vẫn "chối bay chối biến" tại tòa

Trong quá trình điều tra, cặp đôi này đã thay đổi lời khai, một mực phủ nhận tội danh mà cơ quan chức năng đưa ra.

Zing đưa tin, Tòa án nhân dân TP. HCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phước Minh (34 tuổi) tử hình, Trịnh Nam Hải (50 tuổi) tù chung thân, Lê Thị Thu Vân (31 tuổi) 20 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo tàng trữ trái phép chất ma túy là Đào Quốc Đạt, Trần Quốc Cường lần lượt bị phạt 7 và 2 năm tù.

Theo hồ sơ cáo trạng, từ tháng 7/2019 đến khi bị bắt, Minh đã câu kết với Vân (người sống chung như vợ chồng) mua ma túy của những người không rõ lai lịch đem về chia nhỏ rồi bán cho người khác kiếm lời. Trong đó, Đạt, Cường thường mua về để sử dụng.

Đến tối 5/11/2019, trước ngôi nhà trên đường Hồng Bàng (phường 9, quận 6), lực lượng công an bắt quả tang Cường đang chạy xe máy chở vợ và con gái có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy. Công an cũng kiểm tra, bắt quả tang Đạt cất giữ chất ma túy tại địa điểm gần đó.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo PLO, xác định đây là đường dây mua bán ma túy có tính chất phức tạp, cơ quan công an đã mở rộng điều tra. Trong tối cùng ngày tại khu vực thang máy tầng hầm Block A, chung cư Tân Hòa Đông (phường 14, quận 6) công an cũng bắt quả tang Minh và Nam đang cất giữ ma túy trong người.

Tại cơ quan điều tra, Đạt, Cường và Nam đều thừa nhận việc mua bán ma tuý thông qua Minh và Vân. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Minh và Vân thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, Vân khai quen biết Minh khoảng một năm sau đó chung sống như vợ chồng tại căn nhà trên đến khi bị bắt.

Ban đầu Vân thừa nhận biết chồng hờ mua bán ma túy và có giúp ghi chép số số lượng hàng và thu chi tiền bạc trong quyển vở học sinh. Tuy nhiên, sau đó Vân phủ nhận lời khai, cụ thể là không giúp Minh cân ma túy, cũng không giúp mua.

Minh cũng phủ nhận mua bán ma túy. Về các loại dụng cụ liên quan đến ma túy cũng như sổ sách thu tại nhà, Minh nói không biết của ai.

Tuy nhiên, căn cứ vào các hồ sơ, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở kết luận cặp vợ chồng hờ này có hành vi mua bán từ hai chất ma túy trở lên.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên y án các bị cáo như trên.

Đăng Khoa (t/h)