Hồ sơ điều tra

Án tù cho cựu công an vung dao khiến một người tử vong

Nghi ngờ mình bị dàn cảnh để cướp, Hiếu lấy một con dao ra tự vệ. Tuy nhiên, do bị đánh hội đồng nên Hiếu vung dao đâm loạn xạ để phòng thân và làm một người tử vong.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Viết Hiếu (cựu công an viên công tác tại một đơn vị ở TP.HCM) về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Văn Trường và Nguyễn Thành Thái cũng bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Hiếu tại tòa. (Ảnh: M.V).

Theo cáo trạng, Hiếu đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook về việc cho vay trả góp, mua bán hàng điện tử.

Ngày 13/2/2019, anh Nguyễn Văn Th. gọi cho Hiếu để vay 30 triệu đồng. Hiếu nói không cho vay tiền mặt mà phải đến cửa hàng thế giới di động hoặc điện máy xanh gần nhà mua trả góp một điện thoại iPhone Xs Max với giá 33,9 triệu đồng.

Hiếu sẽ đưa trước 17 triệu đồng để lần đầu cho cửa hàng rồi mua lại chiếc điện thoại này với giá 70% giá thị trường (tương đương 22,5 triệu đồng). Anh Th. đồng ý.

Sau đó, Hiếu nhờ một người khác đưa tiền cho anh Th. và nhận lại chiếc điện thoại mới mua. Do không vay được tiền như ý định ban đầu nên anh Th. có ý định dụ Hiếu để lấy chiếc điện thoại mới mua.

Ngày 27/2/2019, anh Th. kêu vợ gọi vay tiền của Hiếu và được Hiếu đồng ý, giao tiền tại để mua hàng điện tử tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc xã Trung Hòa (Trảng Bom, Đồng Nai).

Chiều cùng ngày, Hiếu kêu Thái và Trường cùng đi với mình đến cửa hàng điện máy nói trên. Khi Hiếu lấy tiền đưa cho vợ anh Th. thì Th. lao đến đánh và la lớn “bọn mày là đồ lừa đảo”.

Lúc này, Hiếu nghi ngờ mình bị dàn cảnh nên cũng la lớn và lấy một con dao trong túi quần ra để phòng thân.

Tuy nhiên, do nhóm anh Th. đông người nên Hiếu bỏ chạy. Bị đuổi kịp và bị đánh, Hiếu cầm dao đâm loạn xạ, trong đó có một nhát trúng bụng anh Th. làm nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong được tuyên mức án nhẹ để sớm có cơ hội tự do, làm lại cuộc đời.

HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định hành vi của Hiếu là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án tương xứng.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét một số tình tiết làm căn cứ giảm án cho Hiếu như có thân nhân tốt, từng là công an viên công tác tại TP.HCM, đạt nhiều thành tích tốt trong quá trình công tác.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Hiếu 7 năm tù về tội Giết người.

Hai bị cáo Trường và Thái có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây hoang mang cho xã hội nên cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Tòa tuyên phạt Trường 1 năm tù và Nguyễn Thành Thái 10 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.