Hồ sơ doanh nghiệp

An Quý Hưng sang tay lô cổ phần Vinaconex trị giá hơn 12.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Pacific Holdings đã nhận chuyển nhượng gần 278 triệu cổ phiếu VCG từ An Quý Hưng và trở thành công ty mẹ của Vinaconex.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HoSE: VCG) vừa thông báo về biến động cổ đông lớn liên quan đến Công ty TNHH An Quý Hưng và CTCP Đầu tư Pacific Holdings.

Theo đó, Công ty TNHH An Quý Hưng - tổ chức liên quan ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinaconex vừa bán ra toàn bộ hơn 277,8 triệu cổ phiếu VCG để giảm sở hữu từ 62,9% về còn 0% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện ngày 23/2 vừa rồi với mục đích chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Pacific Holdings đã nhận hơn 277,8 triệu cổ phiếu, giao dịch thực hiện ngày 23/2, đúng bằng số lượng cổ phiếu mà An Quý Hưng chuyển nhượng. Trước đó, Pacific Holdings không nắm cổ phiếu VCG nào, sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại Vinaconex đã tăng lên 62,9%, đồng nghĩa với việc thay thế An Quý Hưng trở thành công ty mẹ của Vinaconex.

Tạm tính theo thị giá VCG lúc kết phiên giao dịch ngày 23/2 là 44.350 đồng/cổ phiếu, lô cổ phiếu này có giá trị khoảng 12.322 tỷ đồng.

Lần chuyển nhượng sở hữu này được An Quý Hưng đăng ký lần đầu vào cuối tháng 12/2021 và dự kiến diễn ra từ ngày 22/12/2021-20/1/2022, song không thực hiện được do khi đó chưa hoàn tất hồ sơ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Doanh nghiệp 1 tháng tuổi sở hữu cổ phần chi phối Vinaconex

Pacific Holdings chỉ mới được thành lập vào ngày 12/11/2021 với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ là 7.100 tỷ đồng. Đây là công ty con do An Quý Hưng sáng lập và nắm 99,92% vốn điều lệ. Các cổ đông đều là những cá nhân hiện đang góp mặt trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Vinaconex, mỗi người nắm 0,02% vốn điều lệ, bao gồm Chủ tịch HĐQT là ông Đào Ngọc Thanh; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Đông; ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới là thành viên HĐQT.

Hồi cuối năm 2018, An Quý Hưng trở thành công ty mẹ của Vinaconex sau thương vụ chi 7.366 tỷ đồng để mua 255 triệu cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán đấu giá, cao hơn gần 2.000 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Như vậy, sau thương vụ này, An Quý Hưng vẫn gián tiếp sở hữu Vinaconex thông qua công ty con là Pacific Holdings. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, Vinaconex đạt doanh thu 2.133 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 27%, đạt 174 tỷ đồng. 

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc lợi nhuận giảm là do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của Vinaconex đạt 5.743 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 531 tỷ đồng, giảm 69% so với năm 2020.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, Vinaconex thực hiện được 57% mục tiêu về doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.