Pháp luật

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Mẹ rao bán con trai 7 tuổi trên web nội tạng

Cảnh sát cho biết1 bà mẹ 36 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan đã đăng tin bán con trai trên nhiều trang khác nhau, kể cả các trang về cấy ghép nội tạng, trong đó có các nhóm ghép gan.

Án Nước ngoài:

Rao bán con với giá 4.800 USD

Mới đây, Nargiza Aitmatova (36 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan) đã bị lực lượng chức năng Nga bắt giữ sau khi có hành động rao bán con trai 7 tuổi sau khi đăng lên mạng xã hội thông báo muốn bán đứa con trai 7 tuổi với giá khoảng 4.800 USD (tương đương 112 triệu đồng).

Sau khi phát giác hành vi của Aitmatova, lực lượng chức năng đã giả làm khách hàng để tiếp cận bà mẹ mất nhân tính này. Aitmatova tưởng mình đã bán được con trai khi khách hàng hẹn gặp cô ta tại một trung tâm mua sắm ở Yekaterinburg để giao tiền. Người phụ nữ đã giao toàn bộ giấy tờ của cậu bé, bao gồm thẻ y tế, hồ sơ bảo hiểm, giấy khai sinh và cả thẻ di trú cho đối phương.

"Aitmatova được hỏi mấy lần rằng cô có biết chính xác mình đang làm điều gì không, có biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại con vì người mua cậu bé không muốn mẹ bé liên lạc. Cô ta khẳng định là cô ta hiểu rõ", một nguồn tin cho biết.

Sau đó, bà mẹ quốc tịch Kyrgyzstan ôm hôn con trai, khóc khi cậu bé nắm tay cô gái đóng giả kẻ mua người ra đi. Người mẹ tội lỗi sau khi cầm tiền đã nói dối con trai rằng bố cậu sẽ đến đón.

Được biết, màn cải trang đến gặp Aitmatova để vạch trần tội ác của cô ta do nhóm chống nô lệ và buôn người Alernativa phối hợp với cảnh sát Nga thực hiện.

Đáng chú ý, cảnh sát thông tin rằng bà mẹ này trước đó đã đăng tin bán con trên nhiều trang web khác, kể cả các trang về cấy ghép nội tạng, trong đó có các nhóm ghép gan.

Tại phiên điều trần mới đây, một thẩm phán nữ yêu cầu tạm giam Aitmatova 2 tháng trong khi chờ tiến hành điều tra hình sự. Bà mẹ này khai rằng cô ta bán con để trả nợ và do chồng mới không thích thằng bé.

Bà mẹ nhẫn tâm đang bị giam giữ chờ điều tra và đưa ra tòa xét xử tiếp theo. Cậu bé hiện được chăm sóc bởi các trung tâm dịch vụ xã hội trong khi chờ tòa quyết định. Hai đứa con khác của Aitmatova, một trai, một gái, hiện đang ở với chồng cô ta.

Nargiza Aitmatova bị bắt giữ

Luật Việt Nam:

Người mẹ nhẫn tâm đối diện với mức án từ 7 đến 12 năm tù

Buôn bán trẻ em đã và đang là vấn đề nóng bỏng trong xã hội. Tình trạng sinh nhiều con tại Việt Nam và một số quốc gia tiếp diễn khá nhiều năm nay. Chủ yếu những gia đình sinh nhiều con phần lớn là hộ nghèo. Cũng vì đông con mà nhiều gia đình không đủ khả năng đảm bảo cho đứa trẻ một cuộc sống đầy đủ; được đi học, được vui chơi giải trí khiến các em phải lao động từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí, nhiều bà mẹ còn nhẫn tâm bán chính con ruột của mình cho người khác.

Ảnh minh họa

Trong vụ việc trên, bà mẹ đã đăng tin bán con trên nhiều trang web khác nhau, kể cả các trang về cấy ghép nội tạng, trong đó có các nhóm ghép gan. Về lý do, cô ta khai rằng bán con để trả nợ và do chồng mới không thích thằng bé?!. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì thì hành vi của người mẹ này đều không thể chấp nhận được.

Theo quy định của pháp luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam, hành vi bán con ruột cho người khác, dù vì bất cứ lý do gì, đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi mua bán trẻ em (dưới 16 tuổi) là hành vi dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi trẻ em như hàng hóa. Mua bán người dưới 16 tuổi xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe vị thành niên.

Chiếu theo pháp luật Việt Nam, người mẹ phi nhân tính trên có thể bị xử lý về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, tội danh và hình phạt quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để hiểu rõ hơn thế nào là hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP nêu rõ đó là những hành vi sau: Chuyển giao người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; Chuyển giao người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao người...

Nếu cảnh sát không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có lẽ Aitmatova đã bán được con trai. Thực tế, người phụ nữ này đã nhận tiền (của người giả vờ làm khách mua trẻ em-PV) và giao toàn bộ giấy tờ của cậu bé, bao gồm thẻ y tế, hồ sơ bảo hiểm, giấy khai sinh và cả thẻ di trú cho đối phương.

Về hình phạt, nếu bên mua đứa trẻ nhằm mục đích lấy bộ phận cơ thể thì người mẹ có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ 07 năm đến 12 năm tù.  

Ngoài hình phạt chính, người mẹ còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ánh Dương (Thực hiện)