Thế giới

An ninh sẽ là ưu tiên hàng đầu ở Ukraine trong 10 năm tới

Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phải tiếp tục để chấm dứt giao tranh, nhưng có khả năng Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin sẽ không hội đàm trực tiếp.

Trong các bình luận với giới truyền thông địa phương được đăng trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine hôm 5/4, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, tầm nhìn của ông về tương lai hậu xung đột của Ukraine bao gồm việc lực lượng vũ trang sẽ có mặt ở mọi nơi, từ các cơ quan tổ chức đến các siêu thị, rạp chiếu phim…

Ông Zelensky lấy Israel làm ví dụ. Ở quốc gia Trung Đông này, việc người dân thường được trang bị vũ khí là điều phổ biến.

Tổng thống Zelensky, một người gốc Do Thái, đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Israel, quốc gia mà ông ca ngợi là hình mẫu cho Ukraine.

“Tôi chắc chắn rằng vấn đề an ninh sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong 10 năm tới”, ông Zelensky tuyên bố, bác bỏ ý kiến cho rằng Ukraine thời hậu chiến sẽ mô phỏng một nền dân chủ tự do của châu Âu như Thụy Sĩ làm hình mẫu. Ông nói rằng người dân Ukraine “sẽ là đội quân vĩ đại của chúng ta”.

“Ukraine chắc chắn sẽ không như những gì chúng ta mong muốn ngay từ đầu. Đó là điều không thể”, Tổng thống nói với các phương tiện truyền thông Ukraine trong một cuộc họp báo.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang thành hành động quân sự, Israel đã nổi lên như một trung gian hòa giải nhằm nỗ lực chấm dứt giao tranh. Quốc gia Trung Đông có mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga.

Cũng liên quan đến vấn đề đàm phán, ông Zelensky cho rằng “Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài đàm phán với Nga để chấm dứt giao tranh”, nhưng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ không hội đàm trực tiếp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev, Ukraine, ngày 16/3/2022. Ảnh: Star Tribune

Các bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Nga đang tranh cãi gay gắt về cái gọi là “vụ thảm sát” ở thị trấn Bucha, phía Tây Bắc thủ đô Kiev của Ukraine.

“Tất cả chúng ta, bao gồm cả bản thân tôi, thậm chí sẽ coi khả năng đàm phán là một thách thức”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Nhưng “tôi nghĩ rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác”.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiếp tục thông qua liên kết video.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, Al Manar)