An ninh - Hình sự

An ninh hình sự: Truy tìm toàn quốc 2 nghi phạm vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại; Côn đồ dùng "chân dài" mồi chài con nợ

Tin an ninh hình sự 24h qua: Truy tìm toàn quốc 2 nghi phạm vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại; Côn đồ dùng "chân dài" mồi chài con nợ; Khởi tố vụ thẩm phán và giảng viên bị tố bắt cóc trẻ em tại TP.HCM...

Truy tìm toàn quốc 2 nghi phạm vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Chiều 29/9, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngày 29/9, đơn vị đã phát thông báo truy tìm hai đối tượng liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xuất hiện trong tin nhắn cuối cùng mà nam tài xế đã gửi cho người thân.

Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin gì về hai đối tượng nói trên hãy đến trình báo ở cơ quan công an gần nhất.

Trước đó, tối ngày 28/9, Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm báo tin lên Công an quận Bắc Từ Liêm về việc một số người dân phát hiện thi thể một nam giới mặc trang phục Grab tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Công an nhận định ban đầu, nạn nhân đã bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó.

2 đối tượng bị truy nã toàn quốc.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), sinh viên năm nhất trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. S. mới mua chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng để đi học và chạy thêm Grab kiếm thêm thu nhập trang trải việc học tập đỡ đần cho mẹ.

Tối 26/9, trước khi chở khách tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Cao S. có nhắn tin cho bạn với nội dung chở 2 người khách đi Cổ Nhuế kèm theo hình ảnh cùng dòng tin nhắn “có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”.

Hiện, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đang được.

Xem thêm tại đây

Côn đồ dùng "chân dài" mồi chài con nợ

Ngày 29/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng: Nguyễn Văn Hảo (SN 1989); Nguyễn Đức Trường (SN 1993) cùng trú tỉnh Nghệ An và Võ Xuân Tuyền (SN 1993) trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ án, 2 đối tượng khác là Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991) trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Nguyễn Thế Anh (SN 1989) trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

"Chân dài" Lê Thị Ánh Tuyết.

Tối 16/9, Hảo cùng Trường, Tuyền khống chế anh Nguyễn Hữu Ph. (SN 1989) trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đòi nợ tại khu vực núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Nhóm này đưa anh Phú lên ô - tô BKS 81D - 288.31 chở đến khu vực vắng vẻ ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng. Trên đường chở anh Ph. về chỗ cũ thì bị lực lượng 8394 Công an phường Thọ Quang phát hiện, bắt giữ.

Được biết, giữa nạn nhân Ph. và Hảo có quan hệ làm ăn. Anh Ph. đã nợ của Hảo khoảng 200 triệu đồng nhưng không chi trả. Hảo tiến hành đòi nợ nhiều lần nhưng không thành nên đã dùng "chân dài" tiếp cận nạn nhân.

Lê Thị Ánh Tuyết chính là chân dài được lựa chọn. Tuyết đồng ý với Hảo sẽ tiếp cận, làm quen với nạn nhân. Mục đích cuối cùng là làm sao cho anh Ph. rơi vào bẫy tình, xuất đầu lộ diện. Mọi việc còn lại Hảo sẽ giải quyết.

Xem thêm tại đây.

Khởi tố vụ thẩm phán và giảng viên bị tố bắt cóc trẻ em tại TP.HCM

Liên quan vụ thẩm phán và giảng viên trường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát bắt cóc trẻ em, ngày 28/9, Tòa án nhân dân quận 4, TP.HCM có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Hải Nam, Thẩm phán TAND quận 4, người được cho là liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 28/9, Công an phường Đa Kao, Công an quận 1 cùng lực lượng chức năng đến hiện trường tại số nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án, đồng thời trục xuất 2 thanh niên đến ở trong nhà này từ ngày 19/9 tới nay.

Theo chị Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ TP.HCM, nạn nhân của vụ việc nói trên cho biết, tháng 10/2017, chị làm hợp đồng mua căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM với với bà Hoàng Trọng Anh Chi, ngụ quận 1 với giá 25 tỷ đồng.

Chị đã đưa trước tiền đặt cọc 7 tỷ đồng, sau đó thanh toán một số đợt và sửa nhà với tổng chi phí hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Chi không thực hiện giao dịch với chị Thảo tiếp, mà tìm cách né tránh. Bà Chi sau đó nói nhà xây dựng sai phép, không hoàn công được nên lánh mặt.

Chiều 19/9, chị Thảo đi vắng thì xuất hiện nhóm 30 người lạ mặt, xăm trổ trong đó có Thẩm phán TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam, ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM đến đập cửa.

Họ xông vào đánh người giúp việc nhà chị Thảo ngất xỉu, bế con nhỏ của chị Thảo ra khỏi nhà, rồi ngang nhiên cho một số người vào ở. Sau khi vụ việc xảy ra, chị Thảo đã làm đơn trình báo Công an quận 1.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)