An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Lời khai lạnh gáy của hung thủ truy sát 6 người thương vong ở Thái Nguyên; Tình tiết mới trong phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết hại

Tin an ninh hình sự 24h qua: Lời khai lạnh gáy của hung thủ truy sát 6 người thương vong ở Thái Nguyên; Sắp xét xử Vũ “nhôm” và 2 cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Tình tiết mới trong phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết hại...

Lời khai lạnh gáy của hung thủ truy sát 6 người thương vong ở Thái Nguyên

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Chín - đối tượng truy sát 6 người thương vong trong cơn ngáo đá thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Đặc biệt, đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người.

Sáng ngày 26/12, thấy vợ là chị Ma Thị H. (SN 1976) đòi bỏ đi nên đối tượng bực tức, lấy búa đánh vào đầu vợ rồi chém tử vong. Sau đó, đối tượng tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn.

Đối tượng Hoàng Văn Chín.

Trước đó, khoảng 5h ngày 26/12, đối tượng Hoàng Văn Chín mâu thuẫn với vợ là chị Ma Thị H. (SN 1976). Ngay sau đó, Chín cầm dao sát hại chị H. tử vong rồi truy sát liên tiếp nhiều người khác.

Các nạn nhân bị đối tượng chém tử vong là anh Lường Văn B. (SN 1974); anh Hoàng Văn L. (SN 1975), chị Trần Thị H. (SN 1984), anh Hoàng Văn N. (SN 1994), cùng trú xóm Lương Bình 2. Riêng ông Lường Văn H. (SN 1966) bị đối tượng chém trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm tại đây.

Sắp xét xử Vũ “nhôm” và 2 cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Dự kiến, từ ngày 02-15/1/2020, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và các đồng phạm sẽ bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị cáo Vũ "nhôm"

Cụ thể, các bị cáo được đưa ra xét xử gồm:

Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng 79, công ty CP Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc);

Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng);

Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (cựu Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng);

Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở GTVT Đà Nẵng);

Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Trần Phi (cựu TGĐ công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc công ty CP du lịch Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu Giám đốc công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng);

Lê Anh Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc công ty TNHH Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (cựu Giám đốc công ty TNHH I.V.C, TGĐ công ty CP Xây dựng 79).

HĐXX gồm 5 người, ngồi ghế chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Dự kiến phiên xét xử kéo dài từ ngày 02-15/01/2020.

Xem thêm tại đây. 

Tình tiết mới trong phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết hại

Tại phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà bị giết hại, ở phần xét hỏi, HĐXX yêu cầu các bị cáo Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu ở lại tiếp tục xét xử, các bị cáo còn lại được cơ quan chức năng đưa về nơi giam giữ.

Đứng trước bục khai báo, Chương khẳng định không thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ D. "Bị cáo sợ quá, bị cáo bị ép nên bây giờ mong quý toà và báo đài thông tin", Chương khai.

Bị cáo Cầm Văn Chương.

Sau phần khai báo của bị cáo Chương, đại điện VKS đặt câu hỏi với bị cáo về mối quen hệ với các bị cáo Nhiệm, Dũng, Lường Văn Hùng, Công, Vương Văn Hùng, Bùi Thị Kim Thu. Chương khai có quen biết những người này và không có mâu thuẫn với ai. “Yêu cầu bị cáo trình bày rõ quá trình làm việc với điều tra viên, kiểm sát viên bị đánh đập như thế nào?”, đại điện VKS đặt câu hỏi.

Chương cũng khẳng định với HĐXX hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai của mình trong phiên toà ngày hôm nay.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)