An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Bắt nghi phạm cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh; Triệt phá đường dây số đề "khủng" của các quý bà

Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt nghi phạm cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh; Triệt phá đường dây số đề "khủng" của các quý bà; Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang...

Bắt nghi phạm cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh

Công an TP. HCM cho biết đã bắt giữ 1 nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh (trên đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Đối tượng là Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), bị bắt tại Bình Thuận rạng sáng 2/4.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt.

Việt là người cầm vật nghi là súng, cùng một nam thanh niên khác, xông vào cửa hàng Bách hóa Xanh, đe dọa nhân viên và cướp tài sản. Việt đang được đưa từ Bình Thuận về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm còn lại để làm rõ vụ việc.

Xem thêm tại đây.

Triệt phá đường dây số đề "khủng" của các quý bà

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, đường dây ghi số đề này do bà Trần Thị Thu An (52 tuổi trú tại phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cầm đầu. Tham gia đường dây này còn có 12 người khác, chủ yếu là phụ nữ.

Trước đó, ngày 31/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành đột kích, bắt quả tang 4tụ điểm đang có hành vi ghi số đề cho khách.

Các đối tượng tham gia đường dây ghi số đề làm việc tại cơ quan công an.

Lực lượng công an thu giữ tại các điểm này nhiều tờ phơi ghi số đề, máy tính, điện thoại cùng gần 50 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy, những người trong đường dây này hàng ngày nhận ghi số đề cho khách. Cuối ngày, họ căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh, thành rồi thắng thua với các con bạc và chia nhau tiền hoa hồng.

Theo báo Người Lao Động, Công an TP.Buôn Ma Thuột bước đầu làm rõ, đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng 2/2020, với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 100 triệu đồng.

7 người bị Công an TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đơn vị cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm tại đây.

Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang

Ngày 01/4, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã xác minh làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi đánh nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khi bị nhắc đeo khẩu trang gây xôn xao dư luận.

Hải được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai.

Cơ quan công an triệu tập Phạm Hồng Hải (SN 1985, trú phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, chiều ngày 30/3, Hải sang nhà người quen ở xã An Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chơi và uống rượu. Đến khoảng 22 giờ, trên đường về nhà, đến khu vực công ty gang thép Tuyên Quang, Hải đã gây tai nạn cho một thanh niên.

Hải cùng 1 số người dân có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Trong tình huống khẩn cấp, lo lắng cho nạn nhân nên Hải đã bước vào khu vực cấp cứu của bệnh viện mà không đeo khẩu trang. Khi bị nhắc nhở, Hải thiếu kiềm chế nên đã xảy ra xô xát với nhân viên an ninh Bệnh viện.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin. Mời quý độc giả đón đọc.

Mộc Miên (T/H)