An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: “Yêu râu xanh” 53 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi; bắt giữ bà nội nhẫn tâm đầu độc cháu trai

Tin an ninh hình sự 24h: “Yêu râu xanh” 53 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi; nhóm người đánh công an, nhốt dân phòng; bắt giữ bà nội nhẫn tâm đầu độc cháu trai sinh non, bị hở hàm ếch...

Bắt giữ bà nội nhẫn tâm đầu độc cháu trai sinh non, bị hở hàm ếch

Ngày 4/8, Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ án đầu độc cháu bé bằng thuốc độc. Kết quả điều tra cho thấy, ngày 13/7, bệnh viện nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân L.T.D.M (SN 2019, trú tại xã Tân Bình, TP. Thái Bình) được gia đình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Tại bệnh viện Nhi Trung ương, bác sỹ điều trị phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột) nên đã trình báo sự việc tới Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội đến phối hợp điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình) đến làm việc.

Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu, bà Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột), 1 lần ở nhà trước khi cháu nhập viện và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở bệnh viện Nhi Thái Bình vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước hiện bị can đang cất giữ ở nhà.

Xem thêm tại đây

“Yêu râu xanh” 53 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Ngày 4/8, Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Triệu Đức Phúc (SN 1967, trú tại xóm Khuổi Chạo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 25/7, Triệu Đức Phúc đến quán bán hàng của gia đình anh M. (trú cùng xã) uống rượu. Do uống rượu say không về được nên Phúc được anh M. cho ngủ lại quán. Đến đêm, Phúc tỉnh dậy thì phát hiện con gái anh M. (SN 2010) ngủ gần đó nên đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu.

Ảnh minh họa.

Lợi dụng lúc cháu đang ngủ say, Phúc đã có hành vi xâm hại cháu. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì Phúc làm cháu bé tỉnh giấc và bỏ chạy sang chỗ bố mẹ đang ngủ ở gần đó. Đến ngày 27/7, bà nội cháu mới phát hiện sự việc khi thấy cháu gái có nhiều biểu hiện lạ.

Ngày 30/7, gia đình anh M. làm đơn tố giác Triệu Đức Phúc. Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, cùng ngày, Triệu Đức Phúc đã đến Công an xã Sảng Mộc đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Triệu Đức Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Võ Nhai đã ra quyết định trưng cầu giám định tổn thương sức khỏe của cháu bé.

Xem thêm tại đây

Truy bắt nhóm người đánh công an, nhốt dân phòng

Ngày 4/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đã đánh lực lượng công an, nhốt dân phòng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, đêm ngày 31/7, Nguyễn Văn Tùng (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 1 nhóm bạn tổ chức ăn nhậu trước nhà tại xã Vĩnh Lộc B. Sau một hồi ăn nhậu, nhóm này mở loa kẹo kéo để hát hò, gây mất trật tự nên một số người dân đã trình báo công an.

Ảnh minh họa

Thay vì chấp hành yêu cầu của tổ công tác, các đối tượng đã có hành vi chống đối, một đối tượng trong nhóm này xông tới hành hung lực lượng chức năng. Chưa dừng ở đó, nhóm này kéo 1 dân phòng vào nhà nhốt.

Công an huyện Bình Chánh đã huy động lực lượng có mặt tại nhà Tùng, yêu cầu nhóm đối tượng mở cửa, giải cứu dân phòng nhưng nhóm này không chấp hành. Trong lúc giữ nam dân phòng, nhóm này buộc nạn nhân tự viết giấy xông vào nhà cướp tài sản.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)