An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Truy nã đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm; tử hình kẻ phân xác vợ xuống sông Đuống

Tin an ninh hình sự 24h: Truy nã đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm; tử hình kẻ phân xác vợ xuống sông Đuống...

Truy nã đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm

Ngày 1/9, Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 1/6/2019, tại xưởng in trên phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên nhóm của Lê Anh Sơn (trú tại Định Công) xảy ra xô xát với gia đình anh N.T (trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Trong lúc đôi bên đang ẩu đả, đối tượng Sơn có dùng súng bắn về phía anh N.T, sau đó cả nhóm lao vào đánh nhóm của anh N.T.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh N.T, rồi cả nhóm Sơn và Tùng lên xe ô tô bỏ chạy. Anh N.T được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Ngày 10/6, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn, Nguyễn Mạnh Tùng về tội Giết người. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 3/7, Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Mạnh Tùng.

Xem thêm tại đây

Cha "xuống tay" với nghịch tử phá gia chi tử

Ngày 1/9, người dân xã thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện thi thể nam thanh niên nằm bất động bên đường, sau khi kiểm tra người dân tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Danh tính nạn nhân là Trần Mạnh C. (SN 1997, trú thị xã Phổ Yên).

Hiện trường vụ án mạng

Theo chính quyền địa phương cho biết, gia đình nạn nhân có kể lại, vào ngày 30/8, C. đã “cắm” điện thoại của mẹ là Nguyễn Thị Thắm (SN 1977). Ngày 31/8, C. lại “cắm” tiếp chiếc xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h ngày 01/9, C., đi chơi về và có biểu hiện “ngáo đá”, sau đó xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức mẹ và bố là Trần Văn Hùng (SN 1973). Sự việc khiến ông Hùng không kiềm chế được nên đã cầm dao chém C..

Bị chém, C. chạy ra khỏi nhà, sau đó được phát hiện đã tử vong. Sáng mùng 1/9, ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú. Hiện nay, lực lượng công an đã tạm giữ ông Hùng để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường kiểm tra, xác minh sơ bộ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Trần Mạnh C. là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng.

Xem thêm tại đây

Tử hình kẻ phân xác vợ xuống sông Đuống

Ngày 1/9, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án vụ giết người, phân xác xuống sông Đuống đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

Quá trình thẩm vấn trước đó, bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo không gây ra cái chết cho bà Đặng Thị H. (SN 1960, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), bị cáo cũng không phải là người thực hiện hành vi phân xác nạn nhân, phi tang xuống sông Đuống.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại phiên tòa

Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, HĐXX đã đặt rất nhiều câu hỏi đối với bị cáo: “Lý do bị cáo quay về nhà bà H. vào lúc rạng sáng ngày 31/1/2019?”. Câu trả lời của bị cáo đưa ra không mấy thuyết phục những người dự khán, Ngọc Anh khai: “Hôm đó, sắp Tết âm lịch, bị cáo đến nhà bà H. để lấy quần áo về ăn Tết, chứ không phải đến để đánh nhau với bà H. Bị cáo phải trèo qua tường, lẻn vào bên trong vì nếu bà H. biết sẽ không gặp mặt bị cáo”.

Ngọc Anh chỉ thừa nhận vì quá bức xúc nên khi mặt đối mặt với vợ (là bà H.), bị cáo nhặt 1 thanh sắt đánh bà H. nhưng không đến mức làm nạn nhân chết; còn việc vợ chồng xô xát nhau là chuyện bình thường. Sau đó bị cáo ra về. Buổi trưa cùng ngày, bị cáo thấy rơi ví, nhưng vì chiều có chuyến hàng nên chờ đến 1h30 sáng hôm sau thì quay lại nhà bà H. tìm ví.

Mặc dù bị cáo ngoan cố chối tội, song căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, TAND TP.Hà Nội đủ cơ sở kết luận Đỗ Ngọc Anh phạm tội Giết người.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gây ám ảnh trong quần chúng nhân dân, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, HĐXX xét thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo bị cáo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo Đỗ Ngọc Anh – Mức án tử hình theo đúng tội danh mà VKS truy tố.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)