An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ mẹ bạo hành con gái chấn thương sọ não

Tin an ninh hình sự 24h qua: Đối tượng chém đối thủ trong quán nhậu sa lưới; tạm giam người mẹ bạo hành con gái chấn thương sọ não...

Kẻ chém đối thủ trong quán nhậu sa lưới

Ngày 30/11, Công an quận 8, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Minh Trung (tự "Bé Ba", SN 1992, quê tỉnh Long An), bị truy nã với tội Cố ý gây thương tích trước đó.

Theo kết quả điều tra, vào 23h ngày 30/6, vợ chồng anh Nguyễn Văn Ch. (SN 1987) Ngô Thị Ngọc Yến (SN 2000), cùng ngụ phường 4, quận 8 ngồi uống bia cùng Nguyễn Trung T. (SN 2003), Hoàng Thanh Nhựt (SN 1985), Hà Quốc Bảo (SN 1985) và Ngô Quốc Nhiều (cùng ngụ quận 8) tại quán nhậu số 162, đường Phạm Hùng, phường 5.

Đối tượng Huỳnh Minh Trung

Lúc này, “Bé Ba” chạy xe ngang qua, thấy Ch. và T. nên dừng lại uống 1 ly bia rồi bỏ đi. Đến khoảng 0h20 ngày 1/7, “Bé Ba” cùng 8 thanh niên khác đi 5 xe máy quay lại quán nhậu, cầm mã tấu tấn công nhóm Ch..

Phát hiện T. và Ch. chạy vào đường Đặng Thúc Liêng, phường 5, quận 8, “Bé Ba” cầm theo mã tấu đuổi theo chém liên tục. Chỉ đến khi nạn nhân gục xuống, nhóm của Trung mới bỏ đi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trung, nhưng đối tượng bỏ trốn. Đến cuối tháng 11/2020, Công an quận 8 bắt được Trung, khi đối tượng đang trốn tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm tại đây

Bắt tạm giam người mẹ bạo hành con gái chấn thương sọ não

Chiều 30/11, Công an quận 12, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Thị Dung (SN 1994, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi bạo hành con ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não. Các quyết định và lệnh của Công an quận 12 đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bé C. đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, ngày 17/11, bé C. (hơn 3 tuổi) sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơ. Nhưng do cháu để phân dính dép nên Dung đã dùng tay tát vào mặt con. Sau đó, bé C. té xuống nền nhà và bị mẹ tiếp tục bạo hành.

Sau khi đánh con, Dung bế bé đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu trên tay mẹ. Thấy vậy, Dung gọi điện cho mẹ ruột của mình rồi đưa con đi cấp cứu. Ban đầu, khai với bác sĩ, Dung nói dối con bị ngã cầu thang 3 ngày trước khi nhập viện nhưng sau đó đã thừa nhận đánh bé.

Xem thêm tại đây

Giáo viên mầm non Monfit Kids bị tố đánh, buộc học sinh vào ghế

Ngày 30/11, UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Monfit Kids ở phường Trần Hưng Đạo do bà Nguyễn Thị Thu Trang làm chủ, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Vết thương trên lưng con chị Ngọc

Quyết định này được đưa ra sau khi phụ huynh có con gửi tại đây tố cáo giáo viên đánh và buộc trẻ vào ghế.

Trước đó, ngày 27/11, gia đình chị Ngọc đến đón con thì phát hiện cháu bé bị buộc vào ghế, có vết tấy đỏ ở lưng vào mông.

Khi đó, giáo viên cơ sở mầm non Monfit Kids nói do cháu bé nghịch nên bị cô đánh.

Gia đình chị Ngọc yêu cầu nhà trường trích xuất hình ảnh ghi từ camera giám sát. Tuy nhiên, cháu P. ngồi ở góc khuất nên camera không ghi nhận được sự việc.

Theo phụ huynh này, đây là lần thứ 2 chị phát hiện con bị giáo viên cơ sở mầm non Monfit Kids đánh. Hiện tại cháu bé không muốn đi học, có biểu hiện thay đổi cảm xúc khi nhìn thấy cô giáo.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)