An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tin mới nhất vụ đại ca giang hồ Quân "xa lộ" bị truy sát tử vong; Nguyên nhân con ruột phục kích nổ súng sát hại bố ở Phú Thọ

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tin mới nhất vụ đại ca giang hồ khét tiếng Quân "xa lộ" bị truy sát tử vong; Hé lộ nguyên nhân vụ con ruột phục kích nổ súng sát hại bố ở Phú Thọ; Cửa hàng Viettel bị trộm lấy khối tài sản lớn...

Tin mới nhất vụ đại ca giang hồ khét tiếng Quân "xa lộ" bị truy sát tử vong

Liên quan đến vụ giang hồ cộm cán Quân "Xa lộ" bị một nhóm người truy sát, chém tử vong sau khi cùng nhóm 5 người bạn đến quán karaoke Nice VIP (số 28, đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) hát và nhậu.

Ít phút sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp là Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã lập tức chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đối tượng Võ Thùy Linh.

Công an đã khoanh vùng được các đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt trước khi chúng lẩn trốn ra nước ngoài.

Theo một lãnh đạo PC02, cả nạn nhân và đối tượng trực tiếp gây án đều nằm trong hồ sơ quản lý, theo dõi của Công an Thủ Đức.

Ngày 5 và 6/11, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ và mời làm việc 9 đối tượng liên quan, trong đó có Võ Thùy Linh (nữ Việt kiều Úc được xác định là đối tượng cầm đầu). Linh có thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) của chính phủ Austrialia, nếu cơ quan công an truy bắt chậm 1, 2 tiếng nữa, đối tượng này đã kịp đi đường bộ sang Campuchia và bay thẳng sang Úc lẩn trốn.

Hiện, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự vụ án và đang tạm giữ 6 đối tượng, gồm: Võ Thùy Linh, SN 1991, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn; Ty Thành Đại, SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức; Đặng Quốc Duy, SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Bùi Quốc Duy, SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức; Nguyễn Tiến Minh Tài, SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức và Nguyễn Anh Trung để điều tra, xử lý và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Xem thêm tại đây.

Hé lộ nguyên nhân vụ con ruột phục kích nổ súng sát hại bố ở Phú Thọ

Liên quan đến vụ con ruột nổ súng sát hại bố đẻ tại Phú Thọ, lãnh đạo công an xã Lạn Mạn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, hiện gia đình nạn nhân đang làm thủ tục mai táng cho ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn). Ông T., bị con trai ruột là Quý (SN 1962) nổ 4 phát súng sát hại.

Theo vị này, trước kia gia đình ông T., làm nông, kinh tế vất vả. Những năm gần đây kinh tế gia đình cũng khá hơn, tuy nhiên những khoản chi tiêu giữa các thành viên không được rõ ràng nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chính quyền địa phương cũng đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.

Cách đây vài tháng, ông T., đã đuổi vợ và gia đình Quý ra khỏi nhà. Vợ chồng Quý cùng mẹ phải xuống nhà người thân ở xã bên để ở nhờ. Ngày 7/11, khi lực lượng chức năng gọi các thành viên trong gia đình đến giải quyết chuyện phân chia tài sản thì đến sáng 8/11, Quý đã ra tay sát hại bố.

Theo cán bộ này, Quý có vợ và một con nhỏ. Ở địa phương, Quý là công dân lao động tự do và chưa từng có tiền án tiền sự. Hiện tại nguyên nhân cụ thể của vụ việc và vì sao Quý mua được khẩu súng vẫn đang được cơ quan công an điều rõ. Tuy nhiên, một phần có thể mâu thuẫn gia đình tích tụ.

Xem thêm tại đây.

Cửa hàng Viettel bị trộm lấy khối tài sản lớn

Chiều ngày 9/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hoà cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ vụ trộm đột nhập cửa hàng Viettel lấy đi một số tài sản lớn.

Sáng cùng ngày, bảo vệ mở cửa trung tâm Mua sắm điện thoại Viettel tại số 1, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc khu phố 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hoà thì phát hiện trong kho hàng bị xáo trộn nên báo tin cho quản lý. Tại đây phát hiện trong kho mất đi số tài sản lớn gồm điện thoại, tiền, card, thẻ cào với tổng trị giá ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Nhận tin báo, công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây là trung tâm mua sắm điện thoại lớn, nằm ngay ngã tư Tân Phong. Việc đối tượng đột nhập trộm tài sản phải rất tinh vi mới không bị phát hiện.

Cơ quan chức năng cũng bước đầu cho rằng, có thể trộm đột nhập từ phía sau, qua trần nhà để vào kho lấy trộm tài sản.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)