An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tài xế taxi Vinasun bị sa thải vì bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn; Con số “khủng” trong vụ bắt bạc ở Bắc Giang

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tài xế taxi Vinasun bị sa thải vì bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn; Những con số “khủng” trong vụ “bắt bạc” ở Bắc Giang; Diễn biến mới nhất vụ địa ốc Alibaba...

Tài xế taxi Vinasun bị sa thải vì bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn

Tối 28/6, lãnh đạo hãng taxi Vinasun cho biết, đã cho tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, là tài xế hãng taxi Vinasun) nghỉ việc vì liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ rơi 2 nạn nhân.

Lãnh đạo hãng taxi Vinasun thông tin, tài xế Phú có bằng lái hạng D nhiều năm kinh nghiệm. Trong khoảng 5 năm làm việc, tài xế Phú được đánh giá khá tốt, có tính cách hoà nhã, chấp hành đúng pháp luật quy định của công ty. Trong lúc chờ kết quả điều tra từ phía công an liên quan đến vụ việc, Vinasun đã hỗ trợ thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ T. 20 triệu đồng, anh Nguyễn Hoàng Long số tiền 5 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 3h ngày 25/6, tài xế Phú điều khiển xe ô tô chạy trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TP.HCM. Tới giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn, tài xế Phú điều khiển xe rẽ trái thì và chạm với xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chở Nguyễn Thị Mỹ T. (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). Hậu quả, Long bị thương còn chị T. tử vong.

Trích xuất camera an ninh xác định, tài xế Phú dừng xe xuống và ở lại hiện trường 13 giây rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Xem thêm tại đây.

Những con số “khủng” trong vụ “bắt bạc” ở Bắc Giang

Lãnh đạo cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) cho biết, vào khoảng 0h30’ ngày 27/6, lực lượng phòng 8 và phòng 4, thuộc cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (bộ Công an) và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bao vậy, triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” quy mô lớn.

Sới bạc hoạt động dưới hình thức chơi xóc đĩa, được tổ chức tại một căn nhà kho cấp 4, lợp mái tôn, có diện tích khoảng 100 m2, nằm lẫn trong khu dân cư thuộc khu đô thị mới, trên mặt đường Quốc lộ 1A cũ, địa chỉ tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Nguồn tin từ cục Cảnh sát Hình sự cũng cho biết, quá trình khám xét, kiểm tra sới bạc, cơ quan công an đã thu giữ 2 tỷ 951 triệu đồng trên chiếu bạc; 76 triệu đồng trong hòm tôn là tiền nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc thu “phế” vào cửa của các con bạc; 20 xe ô tô đắt tiền; 5 xe mô tô các nhãn hiệu; 82 điện thoại di động…

Hiện trường vụ bắt bạc.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng để chơi xóc đĩa gồm: bát sứ; đĩa sứ; 4 quân vị hình tròn được đục ra từ quân bài chắn; bảng vị; 1 hòm sắt tôn bên trong đựng các dụng cụ sử dụng để tạo quân vị xóc đĩa gồm như thớt gỗ, chày, đục quân vị các bài tú lơ khơ; bộ bài chắn; bình ga du lịch; đầu khò, quân bài chắn đã bị đục; 3 quyển sổ ghi chép…

Cùng ngày, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hà, thu giữ thêm 2 cuốn sổ ghi chép, 1 két sắt (chưa mở niêm phong).

Hiện, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã ra quyết định tạm giữ 73 đối tượng. Trong đó, có 12 đối tượng bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc và 61 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Xem thêm tại đây.

Diễn biến mới nhất vụ địa ốc Alibaba 

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 29/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngày 28/6, Bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh này và Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty Cổ phần địa ốc Aliababa (gọi tắt là Công ty Alibaba) tại thị xã Phú Mỹ và những thông tin về vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vừa qua.

Cùng ngày, Bộ Công an làm việc với các cơ quan chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các "dự án" liên quan đến Công ty Alibaba.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh.

Ở một diễn biến khác, ngày 22/6, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

VTV 24 đưa tin, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, cho người đến đập máy múc nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Trinh từ chối trình bày nội dung liên quan đến chỉ đạo của công ty địa ốc Alibaba.

Riêng Trần Quốc Tĩnh thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là từ sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - chuyên viên văn phòng luật của Công ty Alibaba. Theo đó, Tĩnh đã đập gương chiếu hậu, kính chắn gió và đèn chiếu hậu của xe múc, mục đích là để xe không thấy đường múc nữa.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)