An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tá hỏa phát hiện thi thể trôi trên sông

Tin an ninh hình sự 24h qua: Chém bạn thân gần đứt lìa tay vì món nợ 900.000 đồng; người phụ nữ mất gần 100 triệu đồng sau cú click đường link lạ,…

Điều tra vụ thi thể thanh niên trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 28/2, Công an quận 12, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ việc 

Khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12 thì phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới sông nên kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân khoảng 20 - 25 tuổi, mặc quần dài, ao thun, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang trong tình trạng phân huỷ. Nhận định nạn nhân chết trước đó khoảng 2-3 ngày.

Xem thêm thông tin tại đây.

Chém bạn thân gần đứt lìa tay vì món nợ 900.000 đồng

Ngày 28/2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang truy xét Bùi Hữu Tài (ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi dùng hung khí chém gần đứt lìa cẳng tay anh V.V.H (30 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Hiện Tài đã bỏ trốn.

Tài và anh H. là bạn học chung và rất thân với nhau. Vì 900.000 đồng tiền nợ mà 2 bên xảy ra mâu thuẫn rồi nhiều lần thách thức gặp mặt giải quyết.  

Khoảng 20h30 tối 27/2 Tài cầm 1 cây kiếm đến tận nhà của anh H. trên đường Tam Châu, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức để nói chuyện. Tại đây, 2 bên tiếp tục xảy ra xích mích nên Tài dùng kiếm chém anh H. gần đứt lìa cẳng tay trái. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm thông tin tại đây.

Người phụ nữ mất gần 100 triệu đồng sau cú click đường link lạ

Mới đây, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.C. (34 tuổi), trú tại xóm 2, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Người phụ nữ này trình báo đã bị mất gần 100 triệu đồng trong tài khoản.

Theo đơn trình bày, vào ngày 19/02/2021, chị C. sử dụng tài khoản zalo của mình để nhắn tin với tài khoản zalo “My Phạm” trao đổi việc mua bán thực phẩm chức năng. Sau đó, chị C. gửi số tài khoản ngân hàng của mình là 19032xxxxxxxxx  để người sử dụng tại khoản zalo “My Phạm” chuyển tiền.

Ảnh minh họa 

Sau đó, chị C. được đường link Western union money transfer và làm theo hướng dẫn. Ngay lập tức tài khoản ngân hàng của chị C. bị trừ số tiền 97 triệu đồng.  

Người phụ nữ này đã click vào đường link lạ trên Web và đăng nhập thông tin tài khoản iPay của mình (user và password). Từ đó, kẻ xấu đã đăng nhập vào hệ thống, chiếm quyền quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch chuyển khoản. Mã OTP được gửi về số điện thoại của chị C. và chị C đã gửi thông tin này cho kẻ xấu nên đã bị đánh cắp tiền.

Xem thêm thông tin tại đây.

Han (t/h)

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.