An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Cựu PGĐ Sở Giáo dục được giảm án vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang; Bắt gã nhân công sát hại cô chủ rồi về nhà sinh hoạt như bình thường

Tin an ninh hình sự 24h qua: Đề nghị truy tố cựu Phó chánh án tòa quận 4 và một giảng viên trường kiểm sát; Bắt gã nhân công sát hại cô chủ rồi về nhà sinh hoạt như bình thường; Cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục được giảm án vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang...

Đề nghị truy tố cựu Phó chánh án tòa quận 4 và một giảng viên trường kiểm sát

Ngày 27/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và bị can Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội Xâm phạm chỗ ở người khác, theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015.

Cựu phó chánh án TAND quận 4 - Nguyễn Hải Nam tại cơ quan điều tra.

Kết luận điều tra cho thấy, ngày 10/10/2017, bà Hoàng Trọng Anh Chi (38 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) ký hợp đồng bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 25 tỷ đồng. Căn nhà được xây dựng 80% chưa hoàn công, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12/2017.

Khoảng 14h ngày 19/9/2019, bị can Lâm Hoàng Tùng cùng một số người xông vào nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm, gây sức ép, dùng vũ lực đuổi những người ở trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Bà Thảo sau khi đi Đà Lạt về đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.

Xem thêm tại đây.

Bắt gã nhân công sát hại cô chủ rồi về nhà sinh hoạt như bình thường

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) sát hại chị T.T.H. (26 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) bằng nhiều nhát dao.

Điều tra ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn vụn vặt với gia đình chị H., đêm 25/2, Huệ thủ theo dao nhọn đến nhà chị này tại xã Mê Linh để nói chuyện. Do không giải quyết mâu thuẫn được bằng lời nói, Huệ bất ngờ rút dao đâm chị H. khiến người này tử vong tại chỗ. 

Đối tượng Cao Duy Huệ.

Sau khi xác định Huệ là nghi phạm, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đến nhà đối tượng này điều tra. Tại đây, người này vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không tỏ ra chút sợ hãi, luống cuống. Thậm chí, khi lực lượng điều tra có mặt, Huệ vẫn dọn cơm ăn như không có chuyện gì xảy ra. Một cán bộ điều tra cho biết, ban đầu, Huệ không thừa nhận hành vi, không thừa nhận việc đến nhà nạn nhân.

Công an phát hiện ngón tay út của Huệ có vết rách nghi do vật sắc, nhọn gây ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Huệ có mặt tại nhà nạn nhân lúc vụ việc xảy ra, vết thương trên ngón tay của đối tượng là do lúc gây án bị thương.

Xem thêm tại đây.

Cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục được giảm án vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Ngày 26/2, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 diễn ra tại tỉnh này. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bà Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang).

Bị cáo Triệu Thị Chính (bìa trái) tại phiên xét xử (ảnh: VTC).

Trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo Triệu Thị Chính giữ nguyên nội dung kháng cáo nhưng thừa nhận mình đã có lỗi thiếu sót. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo Chính và giảm mức hình phạt đối với bị cáo từ 24 tháng tù xuống còn 15 tháng tù.

Xem thêm tại đây. 

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)