An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Lộ nguyên nhân chồng treo cổ tự tử cùng 2 con ở Tuyên Quang; Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM nghi dâm ô nhiều bé gái

Tin an ninh hình sự 24h qua: Lộ nguyên nhân chồng treo cổ tự tử cùng 2 con ở Tuyên Quang; Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái; Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng...

Lộ nguyên nhân chồng treo cổ tự tử cùng 2 con ở Tuyên Quang

Trưa ngày 16/11, người dân phát hiện anh Cháng A N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) trú xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chết trong tư thế treo cổ cùng hai người con, bé trai 4 tuổi, bé gái 3 tuổi.

Theo chị Cháng Thị Vỹ (chị gái ruột anh N.), khoảng 11h ngày 16/11, chị đi lấy gạo trên nhà N. về nấu cơm. Thấy cửa nhà đóng, chị ngó qua khe cửa thì phát hiện 3 bố con N. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường vụ việc.

“Trưa ngày 16/11, chúng tôi nhận được tin báo và nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh sự việc. Khi cơ quan chức năng có mặt tại căn nhà của N., chúng tôi có thấy những dòng chữ viết trên tường, những dòng chữ này thể hiện những bức xúc mà N. đang chịu đựng”.

Được biết, vợ anh N. là chị Giàng Thị Sái - đang làm công nhân cho công ty Samsung ở tỉnh Bắc Ninh. 

Mẹ anh Tráng A N. xót xa chia sẻ: “Cháu nhà tôi uất ức trước cảnh vợ chụp ảnh với người đàn ông khác rồi đăng tải lên Facebook nên nó mới nghĩ quẩn, chết như thế. Tôi chỉ không ngờ rằng nó bắt cả hai đưa cháu của tôi chết cùng nó”.

“Trước khi chết N. còn để lại dòng chữ (Mấy bố con chết cho mẹ tự do)” mẹ nạn nhân chia sẻ thêm.

Xem thêm tại đây.

Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái

Tối 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ-giáo dục tư vấn của Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh(trụ sở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thuộc sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố) bị tố cáo dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm này.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị đình chỉ công tác.

Chiều 17/11, lãnh đạo sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay khi biết thông tin một cán bộ của trung tâm Hỗ trợ xã hội TP bị tố có hành vi dâm ô trẻ em.

Sau cuộc họp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Trung tâm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn vì hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại Trung tâm. Thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 18/11/2019.

Theo tố cáo, ông Dũng đã nhiều lần có hành động dâm ô một số bé gái tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Đặc biệt, hai bé là K.A (14 tuổi) và K.D (13 tuổi) bị ông Dũng sờ soạng vào ngực, còn dụ dỗ cho các bé hút thuốc để dâm ô và bắt các cháu cầm dương vật của mình để thỏa mãn.

Xem thêm tại đây.

Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. (SN 1997) vào đêm 30 Tết vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã phá dỡ thành công đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn, trong đó có bị can Trần Thị Hiền (SN 1975, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chính là mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại.

VKSND tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản cáo trạng số 84/CT-VKS-P1, truy tố ra trước tòa đối với bị can Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết vừa qua) cùng 4 đồng phạm về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 BLHS năm 1999.

Đối diện án tử, mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng.

Đồng phạm với Trần Thị Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu – Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991). Các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Riêng bị can Vì Văn Toán bị truy tố thêm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 256 BLHS năm 2015.

Bị truy tố theo khoản 4 Điều 194 BLHS về tội Mua bán chất ma túy, bị can Trần Thị Hiền cùng đồng phạm phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, theo cáo trạng thể hiện, bị can Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Hiền cũng không quen biết ai có tên như trên. Nhưng kết quả điều tra đủ căn cứ xác định Hiền có mua ma túy với Công và Hùng.

Dự kiến ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên sẽ đưa vụ án ra xét xử đối với Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) và 4 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)