An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Lộ danh sách dàn lãnh đạo, nhân viên địa ốc Alibaba vừa bị bắt; Nhân chứng kể lại việc người chồng nổi cơn cuồng ghen, cầm dao sát hại vợ ở Tuyên Quang

Tin an ninh hình sự 24h qua: Lộ danh sách dàn lãnh đạo, nhân viên địa ốc Alibaba vừa bị bắt; Nhân chứng kể lại việc người chồng nổi cơn cuồng ghen, cầm dao sát hại vợ ở Tuyên Quang; Cậu ruột lĩnh 15 năm tù vì nhiều lần hiếp dâm cháu gái...

Lộ danh sách dàn lãnh đạo, nhân viên địa ốc Alibaba vừa bị bắt

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng, cho tại ngoại hai đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tất cả đều bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trụ sở địa ốc Alibaba.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trương Chí Linh (quê An Giang, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắc Lắc, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kinh Thắng (Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị khởi tố hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.

Xem thêm tại đây.

Nhân chứng kể lại việc người chồng nổi cơn cuồng ghen, cầm dao sát hại vợ ở Tuyên Quang

Bà Bùi Thị Xuân (trú tại thôn Đông Hèo, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang), mợ của nạn nhân nhớ lại: "Lúc đó, tôi với con trai cháu H. đang nằm xem phim ở nhà tôi, cách nhà hai vợ chồng vài trăm mét, thì H. dẫn con gái vào. Thấy cháu khóc thất thanh nên tôi sốt ruột dỗ cháu. Lúc đó, tôi nói với cháu: “Để bà bế con về bên nhà xem ba H. thế nào mà ba không bế con”.

Liền sau đó, tôi chạy đuổi theo H. thì thấy H. đang đuổi chém vợ... Thấy vậy, tôi hét ầm lên thì H. liền bỏ dao, rồi chạy sang nhà bên cạnh, khóa cửa lại. Thấy vợ H. nằm gục dưới cầu thang, tôi hoảng quá, lại hét lên, gọi mọi người đưa cháu đi cấp cứu".

Hiện trường vụ việc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh, bố nạn nhân cho biết: "Chiều hôm qua (ngày 4/3 - PV) gia đình tôi ăn cơm cùng nhau, sau khi ăn xong thì tôi đi lễ. Trước khi đi, tôi có bảo với H., hôm nay bố đi lễ, bố muốn thanh nhàn, không muốn tội lỗi gì trong người cả, có chuyện gì thì nói đi xong chiều mai bố đi làm về thì bố con mình tâm sự. Lúc ấy, H. có thưa chuyện mấy câu, trong đó có chuyện cái Th. muốn ly hôn.

Do lúc đó tôi mới nghe nên cũng không hiểu chuyện là như thế nào, tôi khuyên con rằng, thôi còn trẻ thì còn làm ăn, tự nuôi các con được, đến bây giờ già rồi mà ly hôn thì con cái biết dựa vào đâu mà sống… Nói xong, H. bảo: "bố nói cũng phải, thôi bố cứ đi lễ đi...". Sau đó, ông Sinh đi lễ. Được một lúc thì ông nhận được điện thoại của bà Xuân gọi, báo chị Th. đã tử vong.

Ông lập tức trở về nhà, thấy lênh láng máu, chị Th. nằm ở gầm cầu thang, chồng chị Th. thì không thấy đâu.

Xem thêm tại đây.

Cậu ruột lĩnh 15 năm tù vì nhiều lần hiếp dâm cháu gái 

Ngày 5/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995, ngụ xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Khoảng tháng 4/2013, Toàn từ TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến nhà đến nhà chị gái là Nguyễn Thị Ánh V., xã Ia Khươl huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai chơi. Sau khi ra quán tạp hóa cách nhà 500m ngồi nhậu với anh rể, đến 20h cùng ngày, Toàn về nhà chị gái nằm ngủ ở phản gỗ tại phòng khách.

Bị cáo Nguyễn Trọng Toàn.

Đến 24h, Toàn đi vệ sinh thấy con của chị gái là cháu Vũ Thị D. (SN 2001) ngủ một mình nên nảy sinh ý định giao cấu. Sau khi đi vệ sinh xong Toàn đi vào chỗ cháu D. đang ngủ để thực hiện ý đồ đen tối. D. thấy vậy đẩy Toàn ra nhưng bị Toàn giữ chặt hai tay, thực hiện hành vi giao cấu. Từ năm 2014- 2017, Toàn 2 lần đe dọa, thực hiện hành vi giao cấu với cháu D.

Từ tháng 2/2018, D. sống chung với một người đàn ông tên Vinh và có một người con chung. Thời gian chung sống, nằm ngủ chung D. thường nằm mơ gọi tên Toàn. Vinh nhiều lần gặng gọi thì D. thừa nhận đã nhiều lần giao cấu với Toàn.

Được sự khuyên bảo của Vinh cũng như gia đình, D. viết đơn gửi cơ quan công an tố cáo Toàn. Toàn thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với D tại cơ quan công an.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)