An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Leo rào vào nhà cưỡng hiếp bạn gái “hờ”

Tin an ninh hình sự 24h qua: Cụ ông 80 tuổi bị đánh tử vong khi về quê xây mộ cho chính mình; tạm giam thanh niên ngáo đá đánh bố đẻ, chém trọng thương công an xã;…

Cụ ông 80 tuổi bị đánh tử vong khi về quê xây mộ cho chính mình

Ngày 11/12, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Trước đó, vào sáng 9/12, chính quyền địa phương được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cụ ông đã tử vong tại sân một gia đình trên đường Trần Nhội, phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Tại hiện trường, phần đầu, mặt, ngực của nạn nhân có nhiều vết thương, có ngoại lực tác động; xung quanh nạn nhân có nhiều vết máu.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Thành K. (80 tuổi, quê quán phường Văn Đẩu, quận Kiến An, trú tại phường Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Sau đó, trưa cùng ngày đã có 1 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Nghi phạm được xác định là Vũ Văn Phong (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Đối tượng ở nhà vợ tại phường Phù Liễn, quận Kiến An.

Được biết, đối tượng có biểu hiện tâm thần từ nhỏ nhưng không có sổ điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm thông tin tại đây.

Bắt quả tang đối tượng ném chất bẩn vào nhà, tống tiền cô ruột

Ngày 11/12, Công an phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (SN 1974, thường trú phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Công an TP. Nha Trang xử lý theo quy định.

Nguyễn Ngọc Cường 

Cường là nghi phạm đã tạt chất bẩn, nhắn tin khủng bố cô ruột để ép nạn nhân đưa tiền cho mình.

Trước đó, Công an phường Phước Hải nhận được tin trình báo của bà Nguyễn Thị M.H (SN 1960, trú tại khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, TP. Nha Trang) về việc gia đình bị tạt chất bẩn vào nhà.

Tiến hành vào cuộc điều tra, công an xác định Cường (cháu ruột của bà H.) là đối tượng gây ra vụ việc, nhiều lần nhắn tin tống tiền cô ruột.

Xem thêm thông tin tại đây.

Truy tố nam thanh niên leo rào hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi quen qua mạng

Ngày 11/12, VKSND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Ảnh (SN 2002, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để xét xử về tội Hiếp dâm.

Theo đó, thông qua mạng xã hội facebook, Ảnh quen biết với X. (SN 2003, trú tại xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột - tên nạn nhân đã được thay đổi).

Vào khoảng 13h ngày 24/8/2020, Ảnh rủ bạn là V.N.H (SN 2005, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) đến nhà X. chơi. H. điều khiển xe máy chở Ảnh đến nhà X. Tại đây, do cổng nhà X. đang khóa nên Ảnh đã gọi điện thoại cho X. ra mở cổng.

Phát hiện chỉ có X. và một bé trai 4 tuổi ở nhà nên Ảnh nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với nạn nhân.

Khi thấy Ảnh tới, X. ra sân nhưng không mở cổng cho Ảnh vào. Tuy nhiên, Ảnh vẫn leo qua hàng rào bằng lưới thép B40 để vào trong sân nhà. X. không đồng ý cho Ảnh vào nhà và la hét thì Ảnh dùng tay bịt miệng X. lại để X. không kêu được.

Xem thêm thông tin tại đây.

Tạm giam thanh niên ngáo đá đánh bố đẻ, chém trọng thương công an xã

Ngày 11/12, báo Công lý đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1988, quê Bắc Giang) về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó, tối ngày 6/12, đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa có biểu hiện ngáo đá đã đập phá đồ đạc trong nhà rồi đánh bố đẻ mình là ông Nguyễn Hoàng Nho (73 tuổi, ở thôn Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bị thương.

Nguyễn Thành Nghĩa 

Sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã gọi điện trình báo Công an xã Phật Tích và chính quyền.

Khi Nghĩa thấy ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1966) là  cán bộ công an xã bán chuyên trách phụ trách quản lý thôn Phật Tích đến nơi, Nghĩa cầm dao phay dượt đuổi, tấn công và gây nhiều thương tích nặng ở vùng đầu và các vị trí khác trên cơ thể ông Nam.

Xem thêm thông tin tại đây.

Han (t/h)

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.