An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Khởi tố 23 bị can trong vụ bắt đại gia xăng dầu Trịnh Sướng; Bắt sư thầy "dởm" lừa 118 triệu tiền cúng giải hạn

Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố 23 bị can trong vụ bắt đại gia xăng dầu Trịnh Sướng; Bắt đối tượng ngụy trang 40.000 viên ma túy trong lọ lục bình; Bắt sư thầy "dởm" lừa đảo, "cuỗm" 118 triệu tiền cúng giải hạn...

Khởi tố 23 bị can trong vụ bắt đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Sáng 6/6, tại Hội trường sở TT-TT tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất buôn bán hàng giả liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh thành khác với phương thức thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án, bí mật để điều tra.

Ngày 13/3, cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 14/3 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

Họp báo thông tin về vụ việc.

Từ ngày 28/5 đến ngày 2/6, các tổ công tác phối hợp với cục Cảnh sát Kinh tế tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất Ron, bột màu tạo thành xăng giả. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét tại 6 địa điểm là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu dung môi, các chất pha trộn thành xăng giả, thuộc địa bàn TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 23 bị can.

Xem thêm tại đây.

Bắt đối tượng ngụy trang 40.000 viên ma túy trong lục bình

Khoảng 18h30 ngày 5/6, tại luồng nhập cảnh khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Phan Tất Hưởng (SN 1986, trú tại xóm 5A, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vì có hành vi vận chuyển các chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Phạm Tất Hưởng cùng tang vật.

Thời điểm bị bắt giữ, Phan Tất Hưởng lái xe mang BKS: 29C-415.30, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, trên cabin xe có để 2 bình gỗ (loại lục bình dùng để trang trí). Kiểm tra bằng máy soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 bình có chứa các gói nilong màu hồng và màu xanh, chứa tổng cộng khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Bước đầu, Hưởng khai nhận số ma túy tổng hợp trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Xem thêm tại đây.

Bắt sư thầy "dởm" lừa đảo, "cuỗm" 118 triệu tiền cúng giải hạn

Liên quan đến việc người phụ nữ bị lừa mất 118 triệu tiền cúng giải hạn vì tin sư thầy "dởm", ngày 6/6, thông tin từ Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt được nghi phạm thực hiện vụ lừa đảo trên.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Tính (33 tuổi), trú Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang.

Cuối tháng 4 vừa qua, một đối tượng nam giới trong bộ dạng sư thầy bất ngờ đến nhà của bà T. để bán hương. Tại đây, đối tượng tìm cách tìm hiểu kĩ thông tin về gia đình của người phụ nữ này. Qua đó, hắn biết được gia đình bà T. vừa vay mượn số tiền lớn để chuẩn bị mua xe ô tô tải.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tính.

Gã sư "dởm" sau đó đã xin số điện thoại của bà T. trước khi rời đi. Một thời gian sau, đối tượng gọi điện cho bà T. và bảo gia đình người phụ nữ này phải tổ chức lễ cúng, nếu không con trai sẽ bị tai nạn. Bà T. đã tin và nghe theo. Đối tượng yêu cầu bà T. phải chuẩn bị tiền lễ và hẹn ngày 15/5 đến nhà giúp cúng giải hạn.

Đến ngày, gã sư thầy "dởm" đến nhà bà T. để tổ chức lễ cúng. Ngay sau đó, đối tượng yêu cầu bà T. bỏ vào đĩa tiền lễ 119 triệu đồng để cúng nhưng nạn nhân chỉ có tổng cộng 118 triệu đồng. Làm lễ cúng xong, đối tượng nói với bà T. phải mang số tiền 118 triệu đồng đến chùa để tiếp tục cúng rồi sau đó sẽ đem trả lại cho bà T.

Tin lời kẻ gian, bà T. để cho đối tượng mang tiền đi. Vài ngày sau, đối tượng gọi điện cho bà T. bảo sẽ đến trả lại tiền nhưng không đến như lời hẹn. Từ đó đến nay, nạn nhân nhiều lần gọi điện cho đối tượng đòi lại tiền nhưng không liên lạc được.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin. 

Mộc Miên (Tổng hợp)