An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Khi "đại ca" 14 tuổi sa lưới vì cướp giật

Tin an ninh hình sự 24h qua: Khi "đại ca" 14 tuổi sa lưới vì cướp giật; con nuôi Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn sắp hầu tòa...

Khi "đại ca" 14 tuổi sa lưới vì cướp giật

Ngày 15/12, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ đối tượng Hồ Xuân Phương Toàn (SN 2006, ngụ phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 13/12, bà P.T.N. (SN 1948, ngụ xã Ninh An, huyện Hoa Lư) trình báo Công an huyện Hoa Lư về việc bà bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách để ở giỏ xe (trong túi có 667.000 đồng và 1 điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung trị giá khoảng 4 triệu đồng).

Đối tượng Hồ Xuân Phương Toàn tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hoa Lư đã vào cuộc xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ được Toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có việc làm, lại nghiện ma tuý và game nên đã cùng một người tên Tuấn rủ nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Sáng ngày 13/12, Toàn và Tuấn điều khiển 2 xe máy (đều là phương tiện trộm cắp) đến đoạn đường ĐT491, thuộc thôn Bộ Đầu, xã Ninh An. Phát hiện bà N. đang điều khiển xe đạp điện có túi xách để ở giỏ xe nên 2 người này đã áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ trốn.

Ngoài ra, Toàn khai nhận ngoài vụ trộm cắp và cướp giật trên, từ giữa tháng 11/2020 đến nay, Toàn và Tuấn đã thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội và Ninh Bình.

Xem thêm tại đây

Con nuôi Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn sắp hầu tòa

Chiều 16/12, TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dự kiến ngày 24/12 tới đây sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lần 2 xét xử đối tượng Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") và 13 bị cáo khác về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ cáo trạng truy tố của VKSND huyện Đông Hưng thể hiện, tối ngày 19/12/2018, tại đường trục thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Tiến và anh Nguyễn Văn Hùng xảy ra mâu thuẫn, Tiến sau đó ghì cổ anh Hùng lôi ra đường.

Đối tượng Tiến "trắng"

Tiến vật anh Hùng nằm xuống đường rồi tỳ đè lên người anh này để cho các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Bá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người và chân anh Hùng.

Các đối tượng Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam và Phạm Anh Phi đánh anh Hùng làm anh này bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Trong phiên xử ngày 26/9/2019, Tiến nhận mức án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 6/5/2020, TAND tỉnh Thái Bình ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với Tiến "Trắng" và đồng phạm, đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.

Xem thêm tại đây

Đánh tử vong người do mâu thuẫn chạy xe trên đường

Ngày 16/12, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Thanh Thuận (SN 1994, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến một người tử vong.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 15/12, N.H.G (SN 1994, ngụ ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn xã Tân Lý Đông.

Hiện trường vụ việc

Khi G. đi qua đoạn phía trước cổng chùa Linh Bửu, thuộc ấp Tân Lược 2, xã Tân Lý Đông thì phát hiện một thanh niên khác đang đi theo mình nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sau đó, có nhóm thanh niên xuất hiện, dùng gạch đập phá xe máy và tấn công G. Mặc dù G. đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm thanh niên đuổi theo dùng gạch hành hung.

Khi nạn nhân gục tại chỗ, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, G. đã tử vong sau đó.

Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành đã khẩn có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng, đồng thời truy bắt các đối tượng gây án.

Biết không thể trốn thoát, nên tối cùng ngày, Thuận đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận là người đánh G. tử vong.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)