An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất; Hé lộ nhân vật thuê resort cho nhóm nghi phạm vụ 2 xác chết đổ bê tông

Tin an ninh hình sự 24h qua: Triệt phá băng nhóm giả gái mại dâm trộm tiền tỷ, lấy hơn 1.000 điện thoại của khách; Nghi án cha 80 tuổi chém con trai tử vong sau khi uống rượu; Bộ Công an khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất nghi vấn liên quan đến Vũ "nhôm"; Hé lộ nhân vật thuê resort cho nhóm nghi phạm vụ 2 xác chết đổ bê tông...

Triệt phá băng nhóm giả gái mại dâm trộm tiền tỷ, lấy hơn 1.000 điện thoại của khách

Băng nhóm do Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (em Vỹ, 38 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm đầu đã dàn cảnh, gây ra hàng nghìn vụ trộm tài sản của khách mua dâm, lấy đi hơn 1.000 điện thoại.

Thông tin trên Zing, tối 25/5, gần 100 trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM sự ập vào khách sạn tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, bắt giữ 25 người liên quan trong đường dây này.

Phía lực lượng chức năng thông tin, Giang và Vỹ từng là tài xế xe tải. Từ năm 2017 đến nay, Giang và Vỹ cầm đầu 2 băng nhóm chuyên giả gái bán dâm để dụ “con mồi” vào khách sạn, trộm tài sản.

Vỹ và Giang cho các cô gái, hoặc đàn ông giả gái đứng trên quốc lộ 1 để chào khách với giá 250-400 nghìn đồng/lần. Khi khách mắc bẫy, các cô gái đưa nạn nhân vào khách sạn quen. Lợi dụng "con mồi" tắm, đàn em của Giang và Vỹ đột nhập, lấy sạch tài sản của nạn nhân rồi cùng các cô gái nhanh chóng rời khách sạn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Báo Dân Việt đưa tin, băng nhóm này hoạt động thời gian dài trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hóc Môn và gây ra hàng nghìn vụ trộm, lấy hơn 1.000 điện thoại, khoảng 1,4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Theo một cán bộ công an, nhiều người bị mất tiền nhưng không dám đến công an trình báo. Có nạn nhân phản kháng bị nhóm này đánh chảy máu đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Giang, Vỹ và 6 người khác về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi án cha 80 tuổi chém con trai tử vong sau khi uống rượu

Ngày 10/6, ông La Văn Hà, Phó Chủ tịch xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Khoảng 22h30 ngày 9/6, ông Lô Văn Viên (80 tuổi), trú bản Bà, xã Hữu Kiệm và con trai Lô Văn V. (47 tuổi) đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn cãi vã, do không kiềm chế được cơn tức giận, ông Viên đã cầm dao chém anh V.. Được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên V. đã tử vong vào khoảng 8h ngày 10/6.

Công an huyện Kỳ Sơn đã có mặt khám nghiệm tử thi. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang truy bắt nghi phạm Lô Văn Viên.

Xem thêm tại đây.

Bộ Công an khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất nghi vấn liên quan đến Vũ "nhôm"

Ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin này.

Ông Trương Duy Nhất (SN 1964), quê gốc tỉnh Quảng Nam, hiện cư trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Trước đây, ông Nhất công tác tại báo Công an TP.Đà Nẵng. Sau chuyển sang báo Đại Đoàn Kết. Đến năm 2010, ông Nhất trở thành người viết Blog, Facebook.

Xe công vụ của bộ Công an tại nhà ông Duy Nhất.

Tại cuộc họp báo đầu năm 2019, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an cho biết, cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") trong hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Nhất đã sử dụng giấy tờ của tờ báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất trái quy định.

Được biết, ông Nhất từng bị tuyên án 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258, bộ luật Hình sự.

Xem thêm tại đây.

Hé lộ nhân vật thuê resort cho nhóm nghi phạm vụ 2 xác chết đổ bê tông

Liên quan vụ 2 xác chết đổ bê tông ở Bình Dương, theo một nguồn tin phóng viên báo Người Đưa Tin, cơ quan công an đã làm rõ tình tiết một người tên Hiệp gọi đặt phòng trong khu resort cho nhóm nghi phạm ở.

Tiến hành xác minh, thu thập thêm tài liệu, hình ảnh liên quan, cùng với lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã xác định, nhân vật tên Hiệp thực ra chính là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Huyên cố tình lấy tên giả nghe có vẻ nam tính để đánh lạc hướng mọi người xung quanh.

Các đối tượng trong vụ án.

“Hôm đầu tiên gặp, Huyên cũng nói mình tên Hiệp, chứ không nói tên khác. Sau đó, quá trình đấu tranh, Huyên mới thừa nhận tên thật và khai ra những tình tiết liên quan”, nguồn tin cho hay.

Lúc đầu, so với 3 bị can còn lại thì Nguyễn Ngọc Tâm Huyên tỏ ra rất ngoan cố. Huyên còn tuyệt thực, không ăn, không uống.

Nguồn tin cho biết thêm, Huyên rất giỏi về sinh học. Chị ta có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực này và từng là giảng viên của một trường đại học. Tuy nhiên, khi tham gia tu luyện “môn phái lạ” do Phạm Thị Thiên Hà làm trưởng nhóm tu luyện thì Huyên cũng như các nghi phạm còn lại phải răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của Hà.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)