An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Kẻ giết 2 “hiệp sĩ” Sài Gòn mỉm cười dù lĩnh án tử

Tin an ninh hình sự 24h qua: Hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh, “yêu râu xanh” 73 tuổi lĩnh 12 năm tù; Hưng Yên: Truy tìm kẻ gian đập vỡ bát hương cả trăm ngôi mộ trong đêm; Khởi tố vụ xe bồn lật, bốc cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước; Kẻ trực tiếp giết 2 “hiệp sĩ” Sài Gòn mỉm cười dù lĩnh án tử…

Hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh, “yêu râu xanh” 73 tuổi lĩnh 12 năm tù

Khoảng 13h30 ngày 12/10/2017, Lê Bá Nhân là bảo vệ Trường Tiểu học dọn dẹp tại khu vực nhà vệ sinh học sinh. Thấy cháu H. (SN 2009) một mình, Nhân đưa kẹo ra dụ dỗ cháu bé rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Thấy H. kêu la vì đau đớn nên Nhân dừng lại.

Sự việc sau đó được cháu bé kể lại với gia đình. Nhân bị bắt và truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em, theo điều 102 Bộ luật Hình sự 1999.

Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 28/11, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên Lê Bá Nhân (SN 1945, trú khối 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tại đây, HĐXX cho rằng, hình phạt 12 năm tù ở bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Hà Tĩnh (xử ngày 25/5/2018) tuyên đối với Lê Bá Nhân là thấu tình, đạt lý; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tội danh của bị cáo. Chính vì vậy, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của bị cáo.

Xem thêm tại đây.

Hưng Yên: Truy tìm kẻ gian đập vỡ bát hương cả trăm ngôi mộ trong đêm

Lực lượng chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vào cuộc xác minh, truy tìm kẻ gian phá hoại, đập vỡ bát hương cả trăm ngôi mộ tại thôn Nghĩa Trang (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo đó, sáng sớm 29/11, một số người dân tại thôn Nghĩa Trang phát hiện nhiều ngôi mộ bị vỡ bát hương, trong đó có cả những ngôi mộ tổ của các dòng họ lớn trong làng. Vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin, lãnh đạo UBND thị trấn đã trực tiếp xuống hiện trường. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định, có 93 ngôi mộ của các dòng họ trong thôn bị đập vỡ bát hương.

Ông Ngô Quang Thiệu - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ thông tin đã đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra. Hiện, cơ quan chức năng chưa có manh mối gì về vụ việc.

Xem thêm tại đây.

Khởi tố vụ xe bồn lật, bốc cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước

Ngày 29/11, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết, hư hại 19 căn nhà.

Đại tá Phúc thông tin thêm, do chưa thể lấy lời khai từ tài xế xe bồn là anh Thạch Vân (còn gọi là Thạch Vân Phong, quê Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) vì bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nên cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng 22/11, tài xế Thạch Vân lái xe bồn chứa xăng và dầu chạy trên quốc lộ 13 theo hướng huyện Chơn Thành đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Chiếc xe này va chạm với xe ba gác chở nước đá do ông Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều tại khu vực thuộc xã Minh Hưng (Chơn Thành).

Sau khi mất lái, xe bồn lao qua trái rồi leo lên lề đâm gãy trụ điện, lật nghiêng, bốc cháy dữ dội. Xăng từ xe bồn tràn ra ngoài khiến lửa cháy lan 19 căn nhà, làm chết 6 người.

Xem thêm tại đây.

Kẻ trực tiếp giết 2 “hiệp sĩ” Sài Gòn mỉm cười dù lĩnh án tử

Ngày 29/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Trịnh Thị Như (SN 1991, vợ Hùng, đang được tại ngoại) cũng bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Tại tòa, bị cáo Tài khai đi trộm xe máy đã mang theo dao. Khi bị các “hiệp sĩ” phát hiện và khống chế, Tài rút dao trong túi quần ra đâm loạn xạ để chống trả hòng thoát thân. Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Tài khai bị ép cung, nhục hình tại cơ quan điều tra.

Riêng lời khai của bị cáo Phú khác với lời khai của chính bị cáo này tại cơ quan điều tra trước đó khi Phú dù thừa nhận tội nhưng cho rằng việc mang theo dao không phải để chống trả khi bị phát hiện, mà là để cắt dây điện xe máy.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tài mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù tội Trộm cắp tài sản và 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp án là tử hình.

Cùng về 3 tội danh trên, bị cáo Phú bị tuyên phạt tổng mức án là tù chung thân.

HĐXX cũng tuyên phạt 2 bị cáo Hùng và Như tội Che giấu tội phạm, cùng mức án lần lượt là 4 năm tù giam và 1 năm tù treo.

Ngoài ra, 2 bị cáo Tài và Phú còn phải có trách nhiệm bồi thường 247 triệu đồng cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Thôi, phụ cấp nuôi con anh Thôi đến 18 tuổi, bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại Nguyễn Hoàng Nam.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)