An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Đơn 'nóng' của người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

Tin an ninh hình sự 24h qua: Truy bắt đối tượng cướp giật trên cầu Thủ Thiêm khiến 1 người tử vong; Nghi án người phụ nữ bị sát hại trong nhà vệ sinh; Ngày 29/10 sẽ tuyên án vụ Vinasun kiện GrabTaxi? Nội dung đơn nóng của người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng...

Truy bắt đối tượng cướp giật trên cầu Thủ Thiêm khiến 1 người tử vong

Ngày 28/10, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra truy xét đối tượng cướp giật túi xách của 2 cô gái đi trên cầu Thủ Thiêm khiến một người chết, một bị thương vào tối 25/10.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 22h30 ngày 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên D. đang đi xe máy trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau áp sát, giật túi xách chị Vy đeo trên vai. Được biết, bên trong chứa chiếc điện thoại Samsung Note 8 và một số tài sản khác.

Hậu quả, chị Vy ngã xuống đường, bất tỉnh. Không lâu sau đó, người đi đường phát hiện đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Do chấn thương nặng nên chị D. tử vong sau đó, riêng chị Vy bị gãy xương hàm đang được điều trị tại một bệnh viện.

Xem thêm: TP.HCM: Truy bắt đối tượng cướp giật trên cầu Thủ Thiêm khiến 1 người tử vong

Nghi án người phụ nữ bị sát hại trong nhà vệ sinh

Ngày 28/10, Công an quận 12 TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ bị sát hại để cướp tài sản ở phường Thạnh Xuân.

Khoảng 18h30 ngày 27/10, bà Huỳnh Thị C. tới phòng trọ tại số 19B, đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12 để tìm con gái mình là chị Huỳnh Thị Q. (35 tuổi, quê Bến Tre).

Đến nơi, thấy cửa phòng trọ khóa kín, gọi không nghe trả lời, mẹ của chị Q. đã gọi con trai ở gần đó chạy qua kiểm tra. Khi hai mẹ con mở cửa vào thì phát hiện chị Q. đã chết trong phòng.

Qua khám nghiệm bước đầu, chị Q. chết trong nhà vệ sinh trong tư thế nằm úp, trên cổ có một sợi dây dù, trên đầu có dấu hiệu tổn thương, chảy máu nhiều. Một số tài sản của chị Q. cũng bị mất.

Người dân địa phương cho biết, chị Q. có quan hệ tình cảm với một thanh niên. Trước lúc xảy ra vụ việc, nam thanh niên này có mặt ở phòng chị Q.

Xem thêm: TP.HCM: Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản

Ngày 29/10 sẽ tuyên án vụ Vinasun kiện GrabTaxi?

Theo thông báo của tòa Kinh tế (TAND TP.HCM), chiều 29/10, cấp tòa này sẽ tuyên án đối với vụ kiện Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nguyên đơn là công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (công ty Ánh Dương - đơn vị sở hữu thương hiệu Taxi Vinasun) và bị đơn là công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam (GrabTaxi).

Trước đó, đại diện Vinasun lập luận rằng, GrabTaxi đã đánh tráo khái niệm để né tránh các điều kiện kinh doanh taxi theo luật định, lách luật, trốn thuế và là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Vinasun sụt giảm trong 2 năm 2016 và 2017. Do đó, Grab phải có trách nhiệm bồi thường một lần cho Vinasun tổng thiệt hại là trên 41,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại diện GrabTaxi lại cho rằng, cáo buộc của phía Vinasun là không có căn cứ. Việc kinh doanh của GrabTaxi không phải là nguyên nhân khiến lợi nhuận của Vinasun sụt giảm.

Người đại diện của GrabTaxi cũng khẳng định, họ kinh doanh đúng pháp luật Việt Nam, đúng các quy định về kinh doanh vận tải và nộp thuế đầy đủ chứ không hề trốn thuế như Vinasun trình bày.

Xem thêm: Vụ Vinasun kiện GrabTaxi: Ngày mai (29/10) tòa sẽ tuyên án?

Nội dung đơn "nóng" của người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

Thông tin trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, đã gửi đơn lên cơ quan chức năng xin miễn nộp phạt 90 triệu đồng về việc bán 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực vào cuối tháng 1/2018.

Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình, không có khả năng nộp phạt. Việc đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Thảo Lực là do chủ quan, không biết đơn vị này không được phép thu đổi ngoại tệ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 27/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý việc UBND TP.Cần Thơ phạt ông Nguyễn Cà Rê và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2018.

Cùng ngày, ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Cần Thơ đã có ý kiến tham mưu với ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, người ký văn bản xử phạt ông Rê và chủ tiệm vàng Thảo Lực.

Ông Hà cho rằng việc xử phạt chủ tiệm vàng Thảo Lực là đúng quy trình. Còn cá nhân ông Rê có thể không biết, đồng thời có hoàn cảnh khó khăn nên có thể xem xét miễn giảm nộp phạt và trả lại 100USD tang vật.

Trước đó, cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đã ra quyết định sung công quỹ 20 viên kim cương và gần 20.000 viên đá quý của tiệm vàng Thảo Lực. Chủ tiệm vàng Thảo Lực đang xem xét khiếu nại vấn đề này. Bởi đây là của hồi môn của vợ chồng, cất giữ trong hộc tủ chứ không có biểu hiện bày bán, giao dịch.

Tin an ninh hình sự được cập nhật vào 21h hằng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)