An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Điều tra vụ chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát; Thông tin bất ngờ vụ gia đình 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội

Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát; Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh trong sự cố giật điện chết 4 người; Thông tin bất ngờ vụ gia đình 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội...


 Điều tra vụ chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát

Vụ án xảy ra vào khoảng 21h30 tối 29/12, tại khu vực cống Bình Thuận, ngã ba Sầu (thuộc địa phận phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng tên Hưng (hiện đang thuê trọ tại xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) đã dùng súng bắn chết một người phụ nữ rồi chạy trốn xuống khu 1 phường Hải Hoà, trốn vào nhà vợ cũ (tên Yến). Tại đây, Hưng đã khống chế 4 người trong gia đình (gồm 2 con của Hưng, em vợ cùng một người bạn) làm con tin. Lúc này, chị Yến không có nhà.

Sau khi sát hại vợ hờ, đối tượng trốn về nhà vợ cũ rồi tự sát.

Lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu con tin. Khoảng 30 phút trốn trong nhà, Hưng đã dùng súng tự sát và thiệt mạng. Các con tin chạy được ra ngoài.

Một cán bộ UBND xã Hải Xuân cho biết, danh tính đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm tại đây. 

Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh trong sự cố giật điện chết 4 người

Liên quan đến sự cố giật điện khiến 4 lao động chết tại huyện Cẩm Xuyên xảy ra vào tháng 10/2018, sáng 30/12, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực” quy định tại Điều 314, Bộ luật hình sự 2015. Ông Hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ việc.

Chiều tối 26/10/2018, khi thi công dựng cột viễn thông cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh trên cánh đồng Nhà Ả, thuộc thôn Đình Hồ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), 4 nạn nhân là lao động tự do gồm: Nguyễn Trọng Ng. (56 tuổi), Ngyễn Văn C. (23 tuổi), Phạm Văn T. (46 tuổi), Phạm Văn L. (42 tuổi), cùng trú ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân khiến 4 lao động tử vong được xác định là do dòng điện 35KV phóng trúng.

Xem thêm tại đây. 

Thông tin bất ngờ vụ gia đình 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ 3 người tử vong tại nhà riêng nằm trên đường Phú Diễn, chiều 30/12, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, vụ việc không có dấu hiệu hình sự, cả 3 tử vong không có dấu hiệu của nghiện ma túy. Trong đó, có 2 cô gái ở Hưng Yên và 1 người ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

"Gia đình cả ba nạn nhân không đồng ý khám nghiệm pháp y với lý do con họ bị trầm cảm, nên rủ nhau tự tử. Sau đó, họ đã đưa thi thể 3 nạn nhân về quê an táng. Gia đình nạn nhân cũng yêu cầu cơ quan công an không cung cấp danh tính và nơi ở cụ thể của các nạn nhân", vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nguồn tin của báo Người Đưa Tin, khi khám nghiệm hiện trường, cả 3 nạn nhân là nữ giới, độ tuổi còn khá trẻ, cùng nhau tham gia vào hội nhóm trầm cảm. Trước khi tự tử, các nạn nhân đều để lại thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến việc tự tử.

Cũng theo nguồn tin này, trong phòng các nạn nhân đặt bếp than tổ ong, các cửa đều được đóng kín và lửa đã tắt từ lâu. 

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời qusy độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)