An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Điều tra vụ bé gái 14 tuổi ở Thái Bình mang thai do “yêu” thanh niên quen qua mạng; qua nhà hàng xóm nhậu không về trông cháu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết

Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ bé gái 14 tuổi ở Thái Bình mang thai do “yêu” thanh niên quen qua mạng; qua nhà hàng xóm nhậu không về trông cháu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết; bắt “nữ quái” lừa cháu vé đi nhận quà, lẻn vào nhà phá két trộm cắp hàng tỷ đồng.

Điều tra vụ bé gái 14 tuổi ở Thái Bình mang thai do “yêu” thanh niên quen qua mạng

Ngày 26/9, một lãnh đạo xã Vũ Hòa, huyện Kiến  Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, chính quyền địa phương đã báo cáo công an huyện vụ việc bé gái vị thành niên trú  tại địa phương mang thai khoảng 2 tháng với nam thanh niên trú cùng huyện.

Ảnh minh họa 

Xã này cũng đã làm văn bản báo cáo phòng LĐTB&XH huyện Kiến Xương vụ việc trên để phòng báo cáo lên sở, từ đó có phương hướng giúp đỡ bé gái vì cháu đang tuổi vị thành niên.

Thông tin xã Vũ Hòa báo cáo, bé gái tên Trần Thị H. Ng. (thường gọi là V.,  sinh ngày 28/1/2006, trú tại thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) là con ông bà Trần Tứ H. và Vũ Thị H., trú tại địa phương.

Nam thanh niên liên quan đến vụ việc khiến cháu Ng. mang thai là Trần Văn D. (SN 2000, trú tại thôn Dục Dương, xã Trà Giang, cùng ở huyện Kiến Xương).

Được biết, cháu H. Ng. đã bỏ học, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Trong thời gian đi làm ở Hà Nội, cháu H. Ng. quen biết với nam thanh niên Trần Văn D. qua mạng xã hội, cả 2 nảy sinh tình cảm và có quan hệ với nhau dẫn đến H. Ng. có thai ngoài ý muốn.

Xem thêm thông tin tại đây.

Qua nhà hàng xóm nhậu không về trông cháu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết

Ngày 26/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà T.T.N.S (47 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài).

Theo điều tra ban đầu, bà S. và chồng cũ là ông Thạch Lở (53 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân) tuy đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà.

Cơ quan điều tra tại hiện trường 

Vào lúc 21h30 ngày 25/9, ông Lở gọi điện yêu cầu bà S. về nhà trông cháu nhưng bà Sơn không chịu về vì đang bận nhậu tại nhà ông Thạch Răng (55 tuổi) cùng nhậu còn có ông Thạch Lực và một số người ở cùng khu phố.

Bực tức, ông Lở mang cây kéo đến nhà ông Răng để tìm bà S. Tại đây khi hai người có cãi vã to tiếng, xô xát thì ông Lở bất ngờ rút kéo trong người đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, lưng của bà S.

Sau khi gây án, Thạch Lở đã đến trụ sở công an đầu thú.

Xem thêm thông tin tại đây.

Bắt “nữ quái” lừa cháu vé đi nhận quà, lẻn vào nhà phá két trộm cắp hàng tỷ đồng

Ngày 26/9, Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ đối tượng Đỗ Được Chung (SN 1989, trú ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy, sáng ngày 23/9, gia đình chị Phạm Thị Quyên, trú tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 630 triệu đồng và 9 cây vàng.

Đối tượng Đỗ Được Chung tại cơ quan chức năng 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Liêm đã khẩn trương xuống khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng và đã xác định được đối tượng Đỗ Được Chung có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đỗ Được Chung nhanh chóng được triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh, đối tượng Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm thông tin tại đây.

Han (t/h)