An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Danh tính 2 kẻ vận chuyển 200kg ma túy đá; Đề nghị 5 án tử trong phiên tòa xử Văn Kính Dương

Tin an ninh hình sự 24h: Hai đối tượng vận chuyển 200kg ma túy đá; Người phụ nữ hành hạ, ngược đãi mẹ già; Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ "giang hồ áo cam" ra đầu thú...

Hai đối tượng vận chuyển 200kg ma túy đá

Sáng 23/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 200 kg ma túy đá.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/7, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar), tổ công tác của trạm CSGT Krông Búk, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô BKS 29A – 051.28 đang chạy từ hướng Gia Lai sang Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Thấy vậy, 2 người ngồi trên xe ô tô bất ngờ lao ra ngoài, để lại chiếc xe ô tô rồi bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ 4 phát súng chỉ thiên, truy bắt 2 đối tượng. Sau khi bỏ chạy được khoảng 4km, 2 đối tượng bị bắt giữ trong khu rẫy cà phê.

Qua kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện nhiều bao hàng nghi chứa ma túy nên đã báo cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm tại đây

Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ "giang hồ áo cam" ra đầu thú

Ngày 23/7, Công an TP. HCM cho biết, đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi) là đàn em Trí "Nhảm", cũng là người liên quan đến vụ 200 giang hồ áo cam đập phá quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành được xác định là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai nhóm khiến đối tượng Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", 30 tuổi) lên mạng kêu gọi rất đông thiếu niên 14-16 tuổi ở nhiều tỉnh, thành để đi trả thù cho đàn em.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, ngày 3/6, tại phường An Lạc A, quận Bình Tân xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm nữ sinh. Khi thấy Hồ Chí Linh (SN 1991, đàn em của Tuấn "B") đứng xem, Thành có nói Linh là đàn ông, thấy phụ nữ đánh nhau sao không can ngăn mà còn đứng xem. Sau đó, giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi rồi lao vào đánh nhau giữa phố.

Hồ Chi Linh sau khi bị đánh đã kéo thêm 5-6 đối tượng đến tìm Thành để xử nhưng cả hai lần đều không gặp. Sau đó, Thành xem lại camera trong nhà mình thì thấy nhóm của Linh đến gây rối nên lên mạng xã hội hẹn Linh "ăn thua đủ". Do đó, Thành đã nhờ Trí “nhảm” đánh dằn mặt nhóm của Linh.

Về phía Linh, biết sẽ có đụng độ nên đã tìm đến Tuấn "B" để nhờ can thiệp. Dù trước đó, Trí “nhảm” và Tuấn "B" có mối quan hệ bạn bè, cả hai còn đi chơi, hát karaoke với nhau trước khi vụ hỗn chiến xảy ra.

Do số lượng của 2 băng nhóm này quá đông, nhóm của Tuấn "B" đã cởi trần để phân biệt người của 2 nhóm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Công an huyện Bình Chánh kịp thời ngăn chặn.

Xem thêm tại đây

Bắt giam người phụ nữ hành hạ, ngược đãi mẹ già

Ngày 23/7, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Người bị ngược đãi là cụ bà N.T.L. (87 tuổi, đã qua đời từ đầu năm 2020 và là mẹ ruột của Mai).

Hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy, Mai sống bằng nghề buôn bán nhỏ tại địa phương và là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em.

Hình ảnh Mai ngược đãi cụ L. được cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 3 phút ghi lại hình ảnh Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Nhẫn tâm hơn, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ L. mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Mai còn tỏ thái độ bất hiếu, láo xược với cụ L. khi liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột nếu như cụ bà kêu khóc.

Ngay sau khi clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã gây ra nhiều làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Công an huyện Tri Tôn cho biết, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc thì Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi sai trái của mình đúng một lần như đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, quá trình đấu tranh khai thác, Mai thừa nhận đã có những hành động tương tự sau mỗi lần chăm sóc mẹ già của mình trước khi cụ bà qua đời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Xem thêm tại đây

VKS đề nghị 5 án tử trong phiên tòa xử Văn Kính Dương cùng người tình Ngọc "Miu"

Sáng 23/7, phiên tòa xét xử đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương, SN 1970, ngụ TP.Hà Nội cầm đầu, tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Tại tòa, Văn Kính Dương thừa nhận, chính Nguyễn Đức Kỳ Nam là người được Dương nhắc đến với tên Tom. Chính Nam là người nắm công thức, chỉ đạo, hướng dẫn những người khác pha chế hóa chất, sản xuất thuốc lắc và quyết định tỷ lệ ăn chia sau khi bán được “hàng”.

Bị cáo Văn Kính Dương

“Trước đây bị cáo khai việc ăn chia theo tỉ lệ 7:3, nhưng lời khai này là không chính xác. Các bị cáo chia phần trăm trên lợi nhuận, tùy vào công sức của mỗi người, làm nhiều thì hưởng nhiều”, Văn Kính Dương khẳng định.

“Ông trùm” Dương thừa nhận cái tên Tom là do Dương tự đặt ra. Việc này nhằm tránh mọi người biết được việc Nam sản xuất ma túy.

Đồng thời, Dương cho rằng, cáo trạng quy kết Dương và đồng phạm sản xuất 120kg ma túy là không đúng, lớn hơn rất nhiều so với lượng ma túy và nhóm Dương đã sản xuất. Để chứng minh cho lời khai của mình, Dương tiết lộ rằng, trong số 120 kg ma túy, Dương đã lấy ra 40kg để ép thành thuốc lắc.

Bị cáo Ngọc "Miu"

“Thời điểm bị bắt và bị khám xét nhà, bị cáo không chứng kiến trực tiếp việc cân, đếm số lượng ma túy. Sau đó, bị cáo chỉ được thông báo là có 120kg ma túy, nhưng số lượng này là không đúng. Chính cơ quan điều tra cũng không chắc những gì bị cáo tàng trữ là ma túy, vì nếu chắc thì đã bắt bị cáo rồi, chứ không theo dõi, chờ đến 2 năm mới bắt như kết luận của cơ quan điều tra”, Dương khẳng định.

Theo Dương, trong vụ án này, vai trò của Dương là đặt mua một số hóa chất, cất giữ MDAM, phụ giúp thuê nhà, tìm địa điểm sản xuất chứ không trực tiếp pha trộn, sản xuất ma túy. Do đó, Dương không biết số lượng ma túy được sản xuất thành công là bao nhiêu.

Khi được hỏi, đồng phạm tích cực của Văn Kính Dương là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam cũng thừa nhận mình là người nắm giữ công thức và chỉ đạo các bị cáo liên quan sản xuất ma túy.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)