An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Bé trai mất tích bí ẩn ở công viên; tú ông điều hành đường dây mại dâm qua Zalo

Tin an ninh hình sự 24h: Bé trai mất tích bí ẩn ở công viên; tú ông điều hành đường dây mại dâm qua Zalo; chồng sát hại vợ vì nghĩ rằng đang sống chung với nhân tình.

Bé trai mất tích bí ẩn ở công viên

Ngày 22/8, Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang tích cực cùng lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích của bé trai Nguyễn Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại Bắc Ninh).

Trước đó, theo trình báo của chị Yến (mẹ cháu Gia Bảo), chiều ngày 21/8, sau khi đón con đi học về, chồng chị là anh Hưng có đưa con trai ra công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP. Bắc Ninh chơi.

Cháu Nguyễn Gia Bảo hiện vẫn chưa được gia đình tìm thấy

Tuy nhiên, chỉ vừa rời mắt con được khoảng 5 phút, anh Hưng không nhìn thấy con đâu. Lúc này anh vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé Gia Bảo.

Ngay sau đó người nhà đã nhanh chóng báo Công an tỉnh Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Nhận được tin báo công an đã nhanh chóng vào cuộc cùng gia đình cả đêm tìm kiếm cháu Gia Bảo nhưng đến sáng nay vẫn chưa có thông tin gì về bé.

Xem thêm tại đây

Chồng sát hại vợ vì nghĩ rằng đang sống chung với nhân tình

Ngày 22/8, Công an huyện Phú Giáo, tình Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã ấp 1B, Phước Hoà vào sáng 21/8.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, chị Lê T.T. ( SN 1988) xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Hoàng Cần (SN 1989) nên chị T. dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở cùng anh Võ C.M. (SN 1992) là em họ chị T.

Khoảng 6h30 sáng cùng ngày, Cần đi tìm vợ thì phát hiện chị T. đang ở cùng anh M. tại nhà trọ trên đường 18,ấp 1B, xã Phước Hoà nên nghĩ là người tình của vợ.

Cần xông vào phòng trọ dùng dao đâm chị T. và anh M. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị T. đã tử vong còn người em họ đang được điều trị với thương tích nặng.

Hiện, Cần đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Xem thêm tại đây

Tú ông điều hành đường dây mại dâm qua Zalo

Ngày 22/8, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa triệt phá một đường dây hoạt động mua bán dâm thông qua ứng dụng Zalo.

11 người gồm 3 nam và 8 nữ đã bị Công an TP. Đồng Xoài tạm giữ, triệu tập để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

"Tú ông" Phạm Hồng Giang

Trước đó, khoảng 1h sáng 21/8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Phú bắt quả tang tại 2 phòng nghỉ số 22 và 24 của nhà nghỉ Ban Mai, đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận được một đối tượng tên là Phạm Hồng Giang, hộ khẩu thường trú thành phố Hải Phòng, ngụ tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng/người/đêm.

Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phạm Hồng Giang, tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài. Tại 2 căn nhà vợ chồng Giang thuê, lực lượng Công an phát hiện có 6 cô gái trẻ đang ở đó.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)