An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Ấn định ngày xét xử 3 bị cáo trong vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón; Tin mới nhất vụ thi thể cô gái mất bàn tay phải trong rẫy cà phê

Tin an ninh hình sự 24h qua: Ấn định ngày xét xử 3 bị cáo trong vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón; Ngày 2/1, hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Vũ "nhôm" hầu tòa; Tin mới nhất vụ thi thể cô gái mất bàn tay phải trong rẫy cà phê...

Ấn định ngày xét xử 3 bị cáo trong vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, ngày 14/1 cơ quan này sẽ đưa 3 bị cáo liên quan vụ bé trai L.H. L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón ra xét xử sơ thẩm.

Ba bị cáo sắp hầu tòa.

Theo đó, hai bị cáo Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) và Nguyễn Bích Quy (1964, người đưa đón học sinh) bị truy tố tội Vô ý làm chết người, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tham dự phiên tòa còn có đại diện Trường tiểu học Gateway cùng 2 luật sư bảo vệ, đại diện Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà. HĐXX cũng triệu tập 2 giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và 25 người làm chứng.

Xem thêm tại đây.

Ngày 2/1, hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Vũ "nhôm" hầu tòa

Theo kế hoạch, ngày mai 2/1/2020, TAND TP Hà Nội sẽ đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

21 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng 79, công ty CP Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc).

2 cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Vũ "nhôm" hầu tòa vào ngày 2/1.

Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng);

Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (cựu Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng);

Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở GTVT Đà Nẵng);

Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Trần Phi (cựu TGĐ công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc công ty CP du lịch Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu Giám đốc công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng);

Lê Anh Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc công ty TNHH Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (cựu Giám đốc công ty TNHH I.V.C, TGĐ công ty CP Xây dựng 79).

HĐXX gồm 5 người, ngồi ghế chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Dự kiến phiên xét xử kéo dài từ ngày 2-15/1/2020.

Xem thêm tại đây.

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái mất bàn tay phải trong rẫy cà phê

Sáng 1/1, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt nghi phạm sát hại chị NT.T.H. (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng là Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ TP.Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ngày 25/12, chị H. báo với gia đình là lên TP.Buôn Ma Thuột có việc nhưng đến tối không về nhà. Người nhà đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Chị H. - nạn nhân của vụ việc.

Sáng 30/12, ông Nguyễn Quang Tân (bố của Hùng) vào thăm rẫy cà phê tại thôn 22 (xã Hoà Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) thì phát hiện thi thể một cô gái đang phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân khuyết bàn tay phải, quanh cổ có một vết hằn sâu, áo bị kéo lên ngực...

Đêm 31/1/2019, sau gần 2 ngày, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)