An ninh - Hình sự

Án mạng khiến 2 người thương vong vì “đấu nhạc" loa kẹo kéo

Trong quá trình ăn nhậu, cả 2 nhóm đem loa kẹo kéo ra hát thì xảy ra mâu thuẫn, vì cho rằng đối thủ đang thách thức mình.

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa, SN 2000, quê ở tỉnh Phú Yên để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 31/12/2022, Nghĩa làm việc tại một xưởng bánh trên địa bàn phường Bình Hoà, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, Nghĩa cùng một số công nhân tổ chức ăn nhậu tất niên tại nhà xưởng của công ty.

Tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác ở trọ bên cạnh cũng tổ chức nhậu, sau một lúc thì cả 2 nhóm mang loa kẹo kéo ra để hát. 

Lúc này, Lý Hoàng Giang (SN 1988), Thạch M. (SN 2001), cùng quê tỉnh Sóc Trăng thuộc nhóm nhậu bên phòng trọ cho rằng, nhóm của Nghĩa hát karaoke ồn ào, cố tình mở nhạc to để “đấu” lại nhóm của mình nên rủ nhau kéo qua nhà xưởng để hơn thua.

Nghĩa bị bắt giữ sau khi gây ra vụ án mạng.

Khi cả 2 giáp mặt thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Nghĩa đã dùng dao đâm trúng M. và Giang. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng M. đã tử vong, Giang bị thương nặng.

Hiện, vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những đối tượng liên quan cũng được mời lên làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tăng mức xử phạt với hát loa kẹo kéo

Từ tháng 1/2022, Nghị định 144/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình đã chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý là nghị định này đã tăng mức xử phạt với nhiều hành vi, trong đó có vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung (Điều 8). Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với một trong các hành vi: gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; không thực hiện các quy định chung về giữ yên tĩnh tại bệnh viện, trường học, nhà điều dưỡng; bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định.

Mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm, với tổ chức vi phạm mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần. Như vậy, cá nhân có hành vi gây ồn ào sau 22 giờ bị phạt đến 1 triệu đồng; tổ chức bị phạt đến 2 triệu đồng. So với quy định cũ trước đây, hành vi này sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.