Sự kiện

An Giang: Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ lại xe, trốn biệt tích

Nam tài xế sinh năm 1995 điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người đứng bên đường tử vong, sau đó báo tin cho gia đình rồi cắt đứt liên lạc.

Ngày 17/8, báo Người lao động dẫn thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết cơ quan chức năng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường và truy tìm đối tượng Dương Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1995; ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong rồi trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Th. (SN 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1979; ngụ cùng ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h45 ngày 16/8, vợ chồng ông Th. đi xe gắn máy từ hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn. Thấy vậy, ông Th. dừng xe lại bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị xe ô tô loại 5 chỗ ngồi mang BKS 66A-00001 tông từ phía sau. Hậu quả, cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.  Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Qua công tác tra cứu thông tin, công an huyện Chợ Mới truy tìm phương tiện và tài xế gây tai nạn.

Theo báo Giao thông, đến 23h cùng ngày, ông Dương Minh B. (SN 1962, ngụ tình Đồng Tháp) đã điều khiển phương tiện gây tai nạn đến công an huyện và trình báo người lái xe gây tai nạn là con ruột ông, Dương Nguyễn Hoàng Vũ.

Theo lời trình của ông B., sau khi gây tai nạn, Vũ đã gọi điện thoại cho cha, báo lại toàn bộ sự việc rồi nhờ người cha qua lấy xe. Sau đó thì tắt điện thoại, không liên lạc được.

Bá Di (T/h)