Sự kiện

An Giang: Doanh nghiệp tự ý lập "BOT" thu tiền khách tham quan núi Sam

Dù các hạng mục công trình vẫn chưa xây dựng xong, nhưng một doanh nghiệp vẫn ngang nhiên chặn đường để thu phí du khách lên đỉnh núi Sam. Từ sự bức xúc của người dân và du khách, chính quyền địa phương đang vào cuộc xử lý.

Chiều 28/5, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã bước đầu nắm được thông tin vụ việc một doanh nghiệp tự ý thu tiền khách tham quan núi Sam và đang tiến hành các bước xác minh, xử lý.

Khách tham quan núi Sam (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

“Trong vài năm qua, công ty TNHH MGA Việt Nam (công ty MGA) đã có thực hiện nhiều hạng mục công trình trên đỉnh núi Sam để phục vụ du lịch. Tuy nhiên, đến hiện tại, hầu hết các hạng mục này đều chưa hoàn thành do thủ tục, quy trình đầu tư”, ông Tuấn nói.

Đại diện chính quyền địa phương cũng khẳng định, con đường dẫn lên đỉnh núi Sam đã có từ lâu và phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, việc doanh nghiệp chặn đường thu phí là hoàn toàn sai.

“Những người bị thu phí là du khách từ các nơi khác đến nên đã xảy ra bức xúc. Địa phương sẽ lập tức tổ chức làm việc để chấn chỉnh, nhất quyết không để điểm đến du lịch núi Sam bị ảnh hưởng”, vị Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết. 

Cũng theo ông Tuấn, các hành vị tự phát của công ty MGA đã nhiều lần xảy ra, chính quyền địa phương các cấp đã nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn.

Hành vi chặn đường thu tiền bị người dân quay phim, đưa lên mạng xã hội.

Được biết, chỉ trong thời gian ngắn, hành vi chặn đường thu phí của công ty MGA đã khiến nhiều du khách tham quan núi Sam bức xúc. Nhiều đoàn du khách đi hành hương đã bất ngờ vì bị chặn đường và bắt đóng phí 10.000 đồng/người mới cho đi tiếp. Chính vì thế, hầu hết khách tham quan đã bỏ về chứ không chịu đóng phí.

Một du khách đến từ Đồng Tháp chia sẻ: “Trên đỉnh núi Sam chỉ có tượng Bà Chúa Xứ để cúng bái, tham quan chứ không có công trình vui chơi giải trí. Vậy tại sao lại thu phí theo kiểu BOT như thế? Người đến tham quan đã đóng phí vào cổng từ dưới chân núi nên không đồng ý đóng thêm tiền”.

Hơn 1 năm trước, cũng chính doanh nghiệp này đã xây dựng trái phép công trình tượng Bà Chúa Xứ.

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2018, cũng chính doanh nghiệp này đã xây dựng trái phép một tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam, bất chấp đã có một tượng Bà Chúa Xứ từ trước. Việc làm này không những vi phạm pháp luật đầu tư xây dựng mà còn ảnh hưởng đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo và thu hút du lịch của người dân địa phương.

Qua làm việc với UBND tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng, công ty MGA đã tháo dỡ tượng bà Chúa Xứ Núi Sam thứ 2 này, nhưng xin giữ lại cơ sở hạ tầng là phần móng công trình đặt tượng Phật ngọc, phục vụ cho những du khách đi cáp treo lên xuống núi.