Tiêu điểm thế giới

Ấn Độ tuyên bố muốn là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thế giới cần Ấn Độ bởi những vấn đề, thách thức mà hành tinh phải đối mặt ngày nay cần một tầm nhìn nhân văn và toàn diện, Phó Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh.

Thủ tướng Narendra Modi trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ phải có một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) để đảm bảo sự đại diện đúng đắn của đất nước trên trường quốc tế, Phó Tổng thống Ấn Độ nói hôm 28/5.

“Chúng ta phải nỗ lực trở thành một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cách tăng cường hơn nữa sự ủng hộ từ các quốc gia trên thế giới và xây dựng một cuộc đối thoại liên tục ủng hộ cải cách HĐBA”, ông Shri M. Venkaiah Naidu cho biết.

Ấn Độ đã nổi lên như một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu và ngày càng đóng vai trò lớn trong các vấn đề quốc tế.

Hiện tại, có năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an - Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ - tất cả đều có quyền phủ quyết mọi nghị quyết có thể làm tổn hại đến sự ổn định và an ninh thế giới.

Ngoài các thành viên nói trên, Hội đồng Bảo an còn có 10 ghế cho các thành viên không thường trực được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) bầu theo nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên, các thành viên này không có quyền phủ quyết như các thành viên thường trực của Hội đồng.

Ấn Độ, một cường quốc với 1,3 tỷ dân, đã kêu gọi cải cách HĐBA từ khá lâu, cùng với Brazil, Đức và Nhật Bản. New Delhi lập luận rằng họ là một đất nước có quyền đóng góp cho an ninh thế giới.

“Thế giới cần Ấn Độ bởi những vấn đề  thách thức mà hành tinh phải đối mặt ngày nay cần một tầm nhìn nhân văn, toàn diện”, ông Nadul nhấn mạnh. “Thế giới cần Ấn Độ vì nó cần một tiếng nói hòa bình, bất bạo động và cùng chung sống hòa bình”.

Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi cải cách HĐBA, bất kỳ thay đổi nào sẽ cần ít nhất hai phần ba sự chấp thuận từ các thành viên của Đại hội đồng.