An ninh - Hình sự

Ấn Độ: Bắt nhóm người trộm quần áo của người chết từ lò hỏa táng rồi đem bán

Nhóm 7 người đàn ông đã lên kế hoạch trộm quần áo của người chết từ các lò hỏa táng và nghĩa địa rồi mang về dán thương hiệu công ty rồi đem bán lại trong các chợ.

Theo India, 7 người đàn ông đã bị Cảnh sát bang Uttar Pradesh bắt giữ vào ngày 9/5 vừa qua về hành vi trộm cắp, buôn bán quần áo của người chết.

7 đối tượng bao gồm: Thương nhân buôn vải Praveen Jain, Ashish Jain (con trai), Rishabh Jain (cháu trai) cùng 4 người trợ lý Raju Sharrma, Shravan Sharma, Bablu Kashyap và Sharukh Khan.

Cơ quan chức năng cho biết họ đã thu hồi được khoảng 520 ga trải giường, 127 kurtas (trang phục truyền thống của người dân Ấn Độ), 140 áo sơ mi, 34 dhotis (loại quần riêng cho nam giới Ấn Độ) và 112 nhãn dán thương hiệu của công ty.

Sau khi đánh cắp được quần áo của người chết từ lò hỏa táng hoặc nghĩa trang, nhóm đối tượng này sẽ mang về dán nhãn thương hiệu của công ty lên rồi mang ra thị trường bán cho người dân.

Được biết, thương nhân buôn vải nói trên đã trả cho các phụ tá giúp việc khoảng 300 Rs (94.000 đồng)/người/ngày để họ giúp ông ta thực hiện hành vi phi pháp trong suốt 10 năm qua.

Việc bắt giữ được diễn ra vào thời điểm số người chết vì dịch bệnh COVID-19 đang tăng liên tục trên khắp đất nước Ấn Độ. Tất cả những lò hỏa táng hay nghĩa trang đều đang bị “quá tải” với số thi thể cần phải xử lý trong khoảng thời gian ngắn.

Tính đến ngày 9/5, Ấn Độ đã có thêm 4.092 ca tử vong, nâng con số người chết vì dịch bệnh COVID-19 lên 242.362.

Han (theo India)