Tiêu điểm thế giới

Ấn Độ đe dọa chặn sông đến Pakistan sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir

Quan hệ Ấn Độ với Pakistan tiếp tục gia tăng sau vụ khủng bố khiến 45 sĩ quan thiệt mạng hôm 14/2.

Ấn Độ đã bắt đầu xây dựng các con đập để chặn nước sang Pakistan.

Chính quyền Ấn Độ đã quyết định xây đập để chặn nguồn cung cấp nước ngọt từ các dòng sông chảy từ nước này đến Pakistan sau vụ tấn công khủng bố gần đây ở bang Jammu và Kashmir, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tài nguyên nước Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết.

"Chính phủ của chúng tôi đã quyết định ngừng chia sẻ nước chảy sang Pakistan. Chúng tôi sẽ chuyển nước từ các con sông phía Đông và cung cấp cho người dân của chúng tôi ở Jammu, Kashmir và Punjab", Sputnik dẫn bài viết của Bộ trưởng Gadkari trên Twitter .

Bộ trưởng nhắc lại rằng việc xây dựng một trong những con đập trên sông Ravi đã bắt đầu. Tất cả các dự án được Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch này đều có tư cách là các dự án quốc gia.

Mối quan hệ giữa New Delhi và Islamabad trở nên tồi tệ sau ngày 14/2, khi một chiếc xe chở hơn 45kg chất nổ được kích nổ trên đường cao tốc Jammu-Srinagar bên cạnh một đoàn xe an ninh, khiến 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công khủng bố lớn nhất ở Ấn Độ kể từ năm 2008, sau cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai giết chết hơn 150 người. Ấn Độ đã cáo buộc nhân vật Maulana Masood Azhar, lãnh đạo của Jaish-e-Mohammed cư trú tại Pakistan là người chịu trách nhiệm ra lệnh tấn công.

Nhóm này từng thực hiện các cuộc tấn công ở bang Jammu và Kashmir, có liên kết với phong trào Taliban và tổ chức khủng bố al-Qaeda với mục đích tách Kashmir khỏi Ấn Độ và sáp nhập với Pakistan láng giềng.

Sau vụ tấn công, Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan đã chứa chấp và bảo vệ những kẻ khủng bố, cáo buộc đất nước này có "bàn tay trực tiếp" trong vụ việc. Trong động thái được coi là biện pháp trừng phạt, Ấn Độ đã rút tư cách quốc gia gần gũi của Pakistan (MFN) và tăng thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pakistan lên 200%.

Về phần mình, Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công và nói rằng đây là chiến lược của New Delhi nhằm chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi các vấn đề đang diễn ra ở khu vực Kashmir.