An ninh - Hình sự

Án chung thân cho kẻ ghen tuông mù quáng, dùng búa đoạt mạng "tình địch"

Nghi ngờ vợ có mối quan hệ "ngoài luồng", đối tượng nổi cơn ghen rồi dùng búa sát hại "tình địch" đến tử vong.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, xét xử bị cáo và tuyên án chung thân đối với Nguyễn Đình Tương (SN 1974, trú xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) về tội Giết người.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Tương phải bồi thường 190 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bị cáo phải cấp dưỡng muôi mẹ của bị hại 500 ngàn đồng/tháng, cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại (mỗi cháu một 500 ngàn đồng/tháng) cho đến khi các cháu 18 tuổi, báo Gia đình & Xã hội đưa tin.

Bị cáo Nguyễn Đình Tương tại phiên tòa

Hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Đình Tương đã ly hôn vợ sau 2 năm kết hôn do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến năm 2002, Tương kết hôn với chị Nguyễn Thị Huyền (quê Thanh Hóa).

Tuy nhiên, với bản tính vũ phu, ghen tuông, sau nhiều lần bị chồng bạo hành, chị Huyền phải ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở Thanh Hóa sinh sống. Cho rằng vợ có người đàn ông khác là anh H.M.H. (48 tuổi, trú xã Nghĩa Bình), Tương mang lòng sinh hận.

Ngày 6/10/2019, Tương đến nhà bố vợ để thăm con trai. Trên đường trở về, Tương thấy anh Hiếu đi xe đạp điện một mình. Tương tìm chiếc búa đinh mang theo, gặp anh H. để nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi.

Tương dùng búa sát hại anh H. sau đó kể lại mọi chuyện cho con trai nghe và được khuyên đi đầu thú. Anh H. được người dân xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Khi biết tin anh H. tử vong, Tương đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân đến tòa

Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, chị Huyền và vợ anh H. chứng minh giữa chị Huyền và anh H. không có tình cảm, không cặp bồ mà do Tương ghen tuông mù quáng, đổ oan và gây án. Phía gia đình anh H. đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình Tương do nỗi đau mất mát quá lớn mà bị cáo gây ra cho gia đình bị hại.

Đứng trước bục khai báo, Tương thành khẩn khai báo, thể hiện năn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, theo báo Pháp luật TP. HCM.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.

Đăng Khoa (t/h)