Gia đình

Ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng tại Nam Định: Hành vi táng tận lương tâm

PGS.TS Lê Quý Đức bức xúc: “Hành động ăn chặn cả tiền hỏa táng từ người đã chết là một trò táng tận lương tâm, vô đạo đức. Họ đặt đồng tiền, lợi nhuận lên trên cả tình người nên cần lên án và xử lý thật nghiêm minh”.

Sự việc Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền trên xác chết tại Thái Bình chưa kịp lắng xuống thì mới đây, dư luận tiếp tục phẫn nộ với vụ ăn chặn dịch vụ hỏa táng hơn cả Đường “Nhuệ” tại Nam Định.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Nam Định đã bắt 3 đối tượng liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng của các gia đình có người chết, mỗi trường hợp thu thêm 1,2 triệu đồng.

Đài hóa thân Thanh Bình (ở Nam Định) hỏa thiêu bị ăn chặn tiền.

Trước tình trạng ăn chặn cả tiền của người chết khiến nhiều người dân bất bình, bức xúc, PGS.TS Lê Quý Đức (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển) cho rằng: “Những lệ mà nhóm đối tượng bảo kê để lấy tiền hỏa táng từ người chết là một câu trả lời quá rõ. Đây là một hành vi, một thói quen vô đạo đức và thậm chí nó còn xúc phạm cả người chết. Nếu như số tiền mà những băng nhóm này đưa ra quá lớn, gia đình có người mất không thể lo được thì những người đã về cõi âm có được chôn cất tử tế, mồ yên mả đẹp. Nếu không đáp ứng được yêu cầu từ họ thì vấn đề vệ sinh môi trường sẽ ra sao?”.

Cũng theo PGS.TS Lê Quý Đức, từ những gì đã được phản ánh thì đây là chuyện phi nhân tính. Trong tất các những thứ dịch vụ thì có một dịch vụ mà người ta không thể từ chối đó là chôn cất và hỏa táng người đã mất. Nắm được tâm lý này, không ít người sống thiếu tình nghĩa vẽ ra luật lệ của riêng họ khiến người nhà khó từ chối, cắn răng bỏ tiền ra để mọi chuyện thuận lợi.

PGS.TS Lê Quý Đức.

“Làm nghề hỏa táng hay chôn cất người đã mất cần phải có đạo đức và tình người đặt lên hàng đầu. Nếu chúng ta làm việc có tâm, người nhà dành một phần nhỏ để cảm ơn thì chúng ta xứng đáng được nhận và đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng đây, trắng trợn ăn cướp trên xác trên của người khác là trò táng tận lương tâm. Những người này không còn lương tâm và không hề nghĩ đến hậu quả và cái giá mà họ mà sau này họ sẽ phải nhận lại”, PGS.TS Lê Quý Đức cho hay.

Trò chuyện với PV, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối) nhận định: “Việc ăn chặn tiền hỏa táng của người đã chết là tội Cướp đoạt tài sản. Vì thế, cơ quan chức năng sẽ xem xét tổng thể số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt là bao nhiêu để ra khung hình phạt. Vì, hoạt động ăn chặn tiền từ hỏa táng người chết sẽ kéo dài và thành hệ thống chứ không chỉ một hay hai ngày”.

Cũng theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, hành vi có sự cưỡng đoạt tiền của người chết là hành vi không thể chấp nhận. Bởi, từ xưa đến nay chúng ta vẫn thường nhắc nhở nhau “nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhưng, với những con người thiếu hiểu biết kia thì không, họ vẫn tìm cách để trục lợi. Đó là hành động bất nhân bất nghĩa.

Mai Thu