An ninh - Hình sự

Ấm ức vì bạn bị đánh, thanh niên lên mạng học chế vật liệu nổ rồi đem đi trả thù

Nghe tin bạn bị đánh ở biên giới Trung Quốc, Tường qua Trung Quốc mua nguyên liệu nổ về rồi học cách chế tạo nguyên liệu nổ trên mạng, mang đi trả thù cho bạn.

VOV đưa tin, khoảng 1h40 sáng 17/8, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo tại số nhà 041 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 25A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, xảy ra một vụ nổ lớn do ngoại lực tác động gây hư hỏng cửa xếp, cửa kính thủy lực cùng nền và tường nhà.

Camera nhà dân ghi lại hình ảnh một đối tượng nam giới, mặc áo chống nắng, đội mũ lưỡi trai, đi xe gắn máy màu trắng gây ra vụ nổ.

Sau khi khoanh vùng điều tra, cơ quan công an xác định kẻ tình nghi là Nguyễn Văn Tường (SN 1991, hộ khẩu thường trú xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Đối tượng thường xuyên không sinh sống tại địa phương, từng có thời gian phải đi giáo dưỡng.

Hiện trường vụ nổ.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, khi được triệu tập đến làm việc, đối tượng còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tường đã phải nhận tội.

Tường khai, sau khi nghe thông tin bạn thân của mình bị một số anh em của Hà Minh Hảo (trú tại số nhà 041 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 25A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) đánh tại biên giới Trung Quốc, Tường ôm kế hoạch trả thù. Đối tượng qua Trung Quốc mua 50gram thuốc pháo, 20cm dây cháy chậm cùng 1 quả pháo nhỏ, sau đó mang về Lào Cai. Xem hướng dẫn trên internet, Tường đã tự tay chế tạo thành công vật liệu nổ.

Đêm 17/8, Tường mượn xe máy, ngụy trang rồi mang số vật liệu nổ tự chế tới cửa nhà Hà Minh Hảo để trả thù.

Công an thành phố Lào Cai sau khi thu thập đủ chứng cứ liên quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tường để tiếp tục điều tra, truy tố theo quy định.

Mộc Miên (Tổng hợp)