An ninh - Hình sự

Ám ảnh khu đô thị kiểu mẫu có nhiều "đầu gấu": Quê còn sướng hơn Phố

Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong nhiều năm qua luôn diễn ra tình trạng ô nhiễm môi trường, bất ổn về an toàn giao thông và trật tự đô thị khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của nhiều người dân hiện đang sinh sống tại khu Đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì họ đang phải sinh hoạt trong một điều kiện mất vệ sinh do ô nhiễm môi trường và bất ổn về an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Phóng viên báo Người Đưa Tin đã trực tiếp xuống Khu đô thị Linh Đàm để kiểm chứng lại những phản ánh trên của người dân hiện đang sinh sống ở đây. Theo như quan sát của phóng viên, khu đô thi Linh Đàm hiện đang phải đối mặt với sức ép dân số quá lớn. Việc dân số tăng đột biến kéo theo lượng phương tiện cá nhân ngày một nhiều khiến hạ tầng giao thông quá tải.

Bên cạnh đó, ngoài các khu dân cư vốn đã có từ lâu đời và đã xuống cấp và các khu biệt thự, chỉ tính riêng 12 tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên san sát mà chỉ có một hầm để xe. Điều này khiến những người dân sinh sống ở đây không đủ chỗ để  gửi hay đỗ xe.

Dân số tăng nhanh, thiếu quy hoạch trong việc xây dựng điểm dừng đỗ xe khiến người dân sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm phải để xe dưới lòng đường.

Vào giờ cao điểm, các con đường xung quanh khu đô thi Linh Đàm thường xuyên bị ùn ứ và tắc nghẽn bởi người dân nơi đây đỗ xe ngay trên vỉa hè và dưới lòng đường một cách vô cùng lộn xộn, tràn lan. Đây là hệ quả của việc các chủ đầu tư thiếu tính toán trong việc thiết kễ chỗ để xe cho người dân.

Chưa dừng lại ở đó, theo ghi nhận của phóng viên, dù Linh Đàm được xem là khu đô thị kiểu mẫu nhưng nơi đây mọc lên rất nhiều chợ tự phát ngay trên vỉa hè khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè nên ở nhiều vị trí người dân phải đi bộ dưới lòng đường, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hàng trăm hàng quán tự phát cũng khiến rác thải nhiều vô kể.

Chợ cóc, chợ dân sinh cũng mọc lên như nấm ở đây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Một dãy vỉa hè ngay nằm sát các tòa nhà HH còn mọc lên chợ dân sinh ngay gần tấm biển báo cấm họp chợ được chính quyền địa phương dựng lên. Tại khu chợ dân sinh này bày bán đủ loại thực phẩm từ hàng khô cho đến thịt, cá. Vào những ngày nóng nực, mùi thịt cá, rác thải bốc lên khiến nhiều người đi qua đây vô cùng khó chịu.

Một tiểu thương bán hàng tại đây cho biết khu chợ này do những người bán hàng tự lập ra nên khá lộn xộn:" Chợ này là do người ta lập ra. Dù có biển cấm họp chợ nhưng người ta vẫn bày bán".

Bãi rác tự phát ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay phía sau khu đô thị này, một bãi rác tự phát cũng bỗng nhiên mọc lên. Đây là nơi tập trung của rác thải xây dựng, phế liệu và nhiều thứ khác. Qua lời kể của một người dân, bãi rác này đã tồn tại nhiều tháng nay khiến lực lượng vệ sinh làm không xuể.

"Bãi rác này không phải dân đổ đâu, đây là của những người cửu vạn được thuê đổ ra đấy. Người ta sửa nhà rồi phế liệu họ mang ra đây. Tôi chưa thấy bất kỳ một sự can thiệp nào của chính quyền. Biển cấm hay bắt phạt cũng không ăn thua", một công nhân vệ sinh môi trường bức xúc cho hay.

Nhếch nhác, lộn xộn là vậy nhưng từng đó vẫn chưa phải là hết. Theo ghi nhận thực tế trong nhiều ngày của phóng viên báo Người Đưa Tin trên địa bàn khu đô thị Linh Đàm về thực trạng trên, người dân ở đây còn bức xúc với tình trạng trên địa bàn xuất hiện nhiều ổ nhóm anh chị thường xuyên tranh giành địa bàn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT nhưng chưa được xử lý.

(Còn nữa)