An ninh - Hình sự

Ái nữ của một trong các gia tộc giàu nhất Châu Á tử vong vì nâng ngực

Mới đây, Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của La Bối Nhi, ái nữ của gia đình tài phiệt họ La trong khi đang phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngày 11/10, trang Sina đưa tin, sau quá trình điều tra, Cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức công bố kết quả điều tra về cái chết của La Bối Nhi sau khi làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực tại 1 thẩm mỹ viện ở Seoul, Hàn Quốc.

Được biết, La Bối Nhi là cháu nội của ông La Định Bang, người sáng lập ra thương hiệu thời trang Bossini nổi tiếng. Nhà họ La thậm chí còn được Forbes liệt kê là 1 trong số 50 gia tộc giàu nhất Châu Á.

Ngày 28/1/2020, La Bối Nhi (34 tuổi) qua đời sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Theo báo chí đưa tin, La Bối Nhi đã thực hiện phẫu thuật tạo hình khuôn mặt, cấy ghép mỡ tự thân, hút mỡ cánh tay, trên xương chậu và chân sau đó chuyển lên nâng ngực.

Qua quá trình thẩm vấn, một trong số những bác sĩ đã thú nhận với cơ quan chức năng rằng La Bối Nhi đau đớn và co giật liên tục trong quá trình phẫu thuật. Đầu tiên, bác sĩ phẫu thuật Kim đã hướng dẫn y tá tiêm 2 loại thuốc an thần nhưng sau đó, độ bão hòa oxy trong máu của nạn nhân giảm mạnh, khuôn mặt trở nên xanh xao và môi chuyển sang tím ngắt.

Thiên kim tiểu thư La Bối Nhi 

Viện thẩm mỹ đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu nhưng trong quá trình đi đến bệnh viện, La Bối Nhi bị chảy máu từ miệng và khoang mũi dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Đến tháng 3/2020, gia đình La Bối Nhi đã đệ đơn kiện các bác sĩ phẫu thuật của viện thẩm mỹ lên tòa án HongKong với cáo buộc về tội Giết người. Tháng 3/2020, chồng của La Bối Nhi, Danny Chi đã đệ đơn kiện viện thẩm mỹ với lý do “cái chết của vợ đã khiến anh mất đi thu nhập và giảm 1/3 số tài sản anh ta được thừa kế trong tương lai từ bố vợ La Gia Câu”.

Mới đây, theo kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, các nhân viên tại viện thẩm mỹ đã mắc phải sơ suất nghiêm trọng. Cảnh sát dựa trên kết quả thẩm định của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Hàn Quốc khẳng định rằng vấn đề đầu tiên nằm ở liều lượng thuốc propofol được sử dụng trong quá trình gây mê.

La Bối Nhi cùng chồng, Danny Chi và con trai 

Bên cạnh đó, vấn đề thứ hai chính là viện thẩm mỹ đã bỏ qua khâu kiểm tra cơ bản thông tin, tình trạng bệnh nhân cũng như phản ứng của La Bối Nhi đối với thuốc gây mê. Không những vậy, người chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật không phải bác sĩ có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ. Tại Hàn Quốc, người có đủ quyền hạn sử dụng thuốc gây mê và các loại an thần trong ca phẫu thuật chỉ có thể là bác sĩ gây mê chứ không phải bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài ra, tại Hàn Quốc, khi tiếp nhận các bệnh nhân nước ngoài, các cơ sở y tế và công ty trung gian cũng phải đăng ký với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, trung gian của La Bối Nhi chưa được đăng ký.

Hiện, vụ án vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc lẫn HongKong.

Han (theo Sina)