An ninh - Hình sự

Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 4 người bị điện giật khi thi công cột viễn thông?

Viettel Hà Tĩnh cho rằng đã có thông báo cho công ty điện lực, còn phía điện lực lại cho hay, chưa được thông báo và cũng chưa phê duyệt phương án thi công. Hiện, công an đã vào cuộc điều tra liên quan đến cái chết của 4 người bị điện giật.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 26/10, trong lúc thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng lúa giáp ranh địa bàn xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dòng điện 35 KV chạy phía trên phóng xuống khiến cả 4 người bị điện giật tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm: Phạm Văn T. (SN 1971) cùng em trai là Phạm Văn L. (SN 1977), Nguyễn Đức Ng. (SN 1960) và Nguyễn Văn C (SN 1995), cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Trong đêm, cơ quan chức năng đã phải dùng máy phát điện để khám nghiệm hiện trường. 

Gia đình chết lặng trước sự việc đau lòng.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Sáng 27/10, ông Trịnh Văn Tuấn, Giám đốc chi nhánh Viettel Hà Tĩnh cho biết, sự việc 4 người khi thi công dựng cột viễn thông bị điện giật tử vong là sự cố đáng tiếc không ai mong muốn và vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, truy trách nhiệm của các bên liên quan.

“Việc thi công dựng cột viễn thông là để củng cố cho cột điện của điện lực vì có cáp quang của chúng tôi chạy phía trên đường điện 35 KV. Chúng tôi là chủ đầu tư còn thi công là nhà thầu phụ. Trước đó, chúng tôi nhận được công văn của công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường cột điện nên chúng tôi đã phối hợp với nhau làm. Thực ra chúng tôi đã có thông báo cho điện lực nhưng hiện 2 bên đang tranh cãi với nhau nên cứ để Cơ quan điều tra Công an tỉnh họ làm”, ông Tuấn nói.

Còn ông Bùi Quang Quân, Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Xuyên lại cho hay, việc thi công cột điện tăng cường cho cáp viễn thông thì về mặt chủ trương đã được công ty này và công ty Điện lực Hà Tĩnh thống nhất. Nếu triển khai thi công trong hành lang an toàn lưới điện thì đơn vị thi công phải lập phương án thi công biện pháp an toàn trình công ty điện lực Hà Tĩnh phê duyệt. Đặc biệt, đơn vị thi công phải có đủ trình độ chuyên môn, làm ở điểm nào thì phải báo cáo để phối hợp nhưng đến nay, đơn vị thi công vẫn chưa trình phương án và công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa phê duyệt thi công.

“4 nạn nhân bị điện phóng giật chết là những lao động tự do của địa phương, không nắm rõ được các kĩ thuật và không có thiết bị bảo hộ khi thi công. Vị trí thi công nằm trong hành lang lưới điện, không đảm bảo khoảng cách an toàn nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Quân nói.

Hiện trường vụ việc.

Người thân của anh T. đau đớn khi nhận tin dữ.

Theo ông Quân, nếu như những người được đào tạo và có chuyên môn nghiệp vụ, khi đến địa điểm để tiến hành thi công, xét thấy không đảm bảo an toàn thì họ có quyền từ chối công việc. Ngoài ra, chủ đầu tư phải bố trí giám sát kĩ thuật tại hiện trường thi công. Trong quá trình thi công, nếu xảy ra bất cứ sự việc gì liên quan đến chất lượng công trình hay an toàn lao động thì là trách nhiệm của người giám sát.

Trong lúc các bên liên quan đang đổ lỗi trách nhiệm cho nhau thì chiều nay (27/10), ở thôn Hưng Dương, những người mẹ, người vợ, người con của 4 nạn nhân đang khóc nghẹn trong nỗi đau mất con, mất chồng, mất bố. Dường như ở xóm nghèo này chưa bao giờ có đau thương nào khủng khiếp đến vậy. Trời chiều Hà Tĩnh, tiếng người gào khóc như xé tiếng mưa, 4 chiếc xe tang đã được chuẩn bị để đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng...