Tài chính - Ngân hàng

Agribank liên tục đấu giá khoản nợ của loạt doanh nghiệp

Nửa đầu tháng 12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ khoản nợ của các công ty về sản xuất muối, xây dựng và cao su.

Ngày 9/12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty Đầu tư Investcom. Khoản nợ tạm tính đến ngày 30/6/2021 là khoảng 27,28 tỷ đồng.

Trong đó nợ gốc gần 5,8 tỷ đồng và nợ lãi hơn 21,4 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm đưa ra là hơn 17,9 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản đảm bảo của khoản nợ gồm: Tài sản thứ nhất là nhà và đất tại Tổ 9, phường Bồ Xuyên, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình; tài sản thứ hai là nhà và đất tại 04/09/TH3, tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn - Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 10/12, khoản nợ của CTCP Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên cũng được đưa ra bán đấu giá với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2020, tổng dư nợ của khoản nợ này là hơn 33 tỷ đồng; trong đó, có hơn 19 tỷ đồng dư nợ gốc và hơn 13,7 tỷ đồng dư nợ lãi, phí phạt.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ này là hai quyền sử dụng đất có tổng diện tích 17.588 m2 tại ấp Lý Hòa, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh; quyền sử dụng đất diện tích 11.047 m2 tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, loạt dây chuyền hệ thống thiết bị tinh luyện muối, nhà xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu, nhà kho thành phẩm, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, hàng rào của công ty cũng được đưa vào danh mục tài sản đảm bảo trên.

Khoản nợ được rao bán với giá khởi điểm là khoảng 14,54 tỷ đồng. Mức giá này không bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Khoản tiền đặt trước tương đương 10% so với giá khởi điểm của tài sản đấu giá lần này.

Giữa tháng 12, Agribank sẽ tiếp tục đấu giá với khoản nợ hơn 57 tỷ đồng của CTCP đầu tư xây dựng Bạch Đằng. Dự nợ gốc khoảng 26,6 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 31 tỷ đồng. giá khởi điểm của khoản nợ là 35,4 tỷ đồng. 

Trước đó, ngân hàng này gây chú ý khi rao bán hai khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái. Điều đáng nói là hai khoản nợ này có dự nợ gốc chỉ 5.000 đồng. 

Như Người Đưa Tin đã đưa, hai khoản nợ của Công ty An Thái được hình thành sau khi công ty ký kết hai hợp đồng tín dụng vào năm 2010 và 2012 với Agribank nhằm mục đích mua lại Nhà máy gạch Lương Sơn; trả tiền vật tư, nguyên vật liệu, trả lương nhân viên và các chi phí khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thế, khoản vay năm 2012 với hạn mức 6 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/09/2021 là 1.366.547.241 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 4.000 đồng, dư nợ lãi 1.366.543.241 đồng.

Khoản vay còn lại được thực hiện năm 2010 với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2021 là 6.343.985.966 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 1.000 đồng và dư nợ lãi là 6.343.984.966 đồng.