Thể thao

AFF 2018: Bóng đá Thái Lan mất nét, thiếu tinh thần chiến đấu

Sau khi bị loại bởi Malaysia tại bán kết AFF 2018, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long khẳng định, bóng đá Thái Lan thực sự mất nét và thiếu tinh thần chiến đấu tại giải năm nay.

Trận bán kết AFF 2018 lượt về giữa tuyển Thái Lan với Malaysia đã diễn ra với màn rượt đuổi tỉ số vô cùng gay cấn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Tuy nhiên Malaysia lại là đội giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Nhận xét về trận đấu giữa Thái Lan với Malaysia, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long nhận định: "Đầu tiên phải khẳng định các cầu thủ Malaysia đã có cả hai trận lượt đi và về rất hay trước ĐKVĐ Thái Lan.

Có thể thấy tâm lý hai đội ở trận đấu này, dù làm khách trên sân của Thái Lan, nhưng Malaysia vẫn giữ được khí thế hừng hực, ngay sau tiếng còi trận đấu, Malaysia đã tự tin nhập cuộc và chủ động kiểm soát bóng ngay trên sân nhà Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan đã đánh mất mình tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Thái Lan không những không phát huy được lợi thế sân nhà mà trong lối chơi bóng của họ còn thể hiện tâm lý nặng nề và tâm lý này tăng dần theo thời gian trận đấu. Việc bị gỡ hoà khá nhanh khiến sự hưng phấn của Thái Lan không kéo dài được quá lâu.

Đỉnh điểm là cơ hội vàng phút 90+3, chính vua phá lưới của họ, Adisak đã sút hỏng phạt đền. Thái Lan giờ đây đã là cựu vô địch của giải đấu".

Cũng theo vị chuyên gia, với đội tuyển Thái Lan, có thể từ đầu mùa giải đội bóng này không có sự quyết tâm cao trong mỗi trận. Đến trận cuối cùng này có thể khẳng định các cầu thủ Thái Lan rất thiếu động lực thi đấu, đồng thời lối đá hoàn toàn mất nét.

Ông cho biết: "Về lối chơi, trong khi tấn công và kiểm soát bóng với những pha chọc khe ghi bàn, mới là sở trường của họ. Tuy nhiên, họ đã chơi phòng ngự ở giải năm nay, dù có nhiều cầu thủ tấn công tốt. Hai bàn thắng của họ đều được ghi từ tình huống cố định.

Trong trận đấu này, không thể đọc nổi một cái tên trong đội hình có thể dẫn dắt lối chơi cho Thái Lan, nhiều tình huống xử lý chỉ mang tính đối phó bóng".

"Việc phòng ngự, trong cả hai trận cũng không thực sự tốt, nếu ở trận lượt đi, các chân sút của Malaysia quá vô duyên nên khung thành Thái Lan mới trụ vững. Trận lượt về, hàng phòng ngự này cũng nhiều sơ hở, mà đỉnh điểm là pha ghi bàn gỡ hoà 2-2 trong tư thế không người kèm của cầu thủ Malaysia.

Với Malaysia họ đã thực sự tiến bộ với lối chơi chồng biên của họ ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, Malaysia trước kia không có cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, hiện nay cầu thủ trẻ của họ đã có điều đó. Nhiều tình huống cần yếu tố kỹ thuật, các cầu thủ Malaysia đã loại bỏ dễ dàng hậu vệ Thái Lan", ông Long nhận định tiếp.

Theo ông Trần Duy Long, nếu tuyển Việt Nam gặp lại Malaysia ở chung kết sẽ là trận đấu rất khó khăn

Theo ông Long, điều quan trọng đã làm nên chiến thắng của Malaysia trước Thái Lan, đó là tinh thần chiến đấu. Sau hai tình huống bị dẫn trước các cầu thủ Malaysia chơi bóng không hề nao núng, họ vẫn bình tĩnh chơi bóng và miệt mài gỡ hoà. Chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục.

"Trong trận đấu tối mai, tuyển Việt Nam cũng đang có lợi thế rất lớn để đánh bại Philippines, với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi. Nếu giành chiến thắng ta sẽ gặp lại Malaysia ở chung kết. Tại trận vòng bảng họ đã thua ta 2-0.

Nhưng ở chung kết sẽ là câu chuyện khác. Không chỉ tinh thần đang lên rất cao sau chiến thắng này mà kinh nghiệm họ rút ra ở trận thua vòng bảng trước Việt Nam sẽ là vũ khí quan trọng. Nếu hai đội gặp lại nhau tại chung kết, khán giả sẽ được chứng kiến trận tái đấu vô cùng kịch tính", ông Long dự báo.