Tài chính - Ngân hàng

ACB lãi gần 7.200 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng cao

ACB cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên gần 200%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với thu nhập lãi thuần đạt 4.151 tỷ đồng, tăng 24,4% so với mức 3.635 tỷ đồng năm 2020.

Mảng kinh doanh chính của ngân hàng này vẫn cho thấy sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 24,4% lên 4.521 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 29%, đạt gần 636 tỷ đồng.

Đặc biệt, lãi thuần từ mảng chứng khoán kinh doanh tăng đột biến lên 183 tỷ đồng, cao gấp gần 10,5 lần cùng kỳ. Mảng chứng khoán đầu tư đem về cho ACB 92 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ mức 0,59% hồi đầu năm lên 0,84%, nợ các nhóm 3-4-5 đều tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Quy mô nợ nhóm 2 tuy chưa vào diện nợ xấu nhưng tăng hơn gấp 3 lần, từ 576 tỷ đồng lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của ACB tăng 8% so với đầu năm, lên mức 479.309 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gấp 2 lần đầu năm, đạt 33.532 tỷ đồng; cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 32%, còn 5.707 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 8%, đạt 336,4 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu ACB trên thị trường chứng khoán kết thúc phiên ngày 25/10 đạt mức 31.250 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2% trong một tuần qua.