Văn hoá

Á hậu Thuỵ Vân nói về may mắn với nghề

7 năm gắn bó với chương trình Chuyển động 24h, Á hậu Thuỵ Vân luôn coi VTV là "ngôi nhà" thứ 2 của mình. Chị cũng lên tiếng về thông tin mình được ưu ái ở VTV.

Sau khi xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân quyết định theo đuổi con đường trở thành MC, BTV truyền hình. Hơn 1 thập kỷ trôi qua, thành công ở thời điểm hiện tại là minh chứng cho hành trình lao động không mệt mỏi, nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức của Á hậu Thụy Vân.

Á hậu Thuỵ Vân đã có 7 năm gắn bó với chương trình Chuyển động 24h.

Danh hiệu Á hậu cho Thụy Vân mang đến cho người đẹp nhiều cơ hội nhưng đến được vị trí ngày hôm nay hoàn toàn đến từ sự cố gắng mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại, Thụy Vân là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Cô nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả không chỉ ở giọng dẫn truyền cảm, lối dẫn thông minh và còn ở lối sống đẹp, nói không với thị phi.

Chia sẻ về 7 năm gắn bó với Chuyển động 24h, Thụy Vân hạnh phúc tâm sự với PV: "7 năm trôi qua thật là nhanh, tôi thấy mình may mắn khi có 7 năm gắn bó với Chuyển động 24h, chương trình tròn 7 năm tuổi thì cũng là lúc Vân gắn bó với chương trình từng ấy thời gian nên có nhiều kỷ niệm lắm. Với truyền hình chương trình 7 năm tuổi vẫn được khán giả yêu thương là điều tuyệt vời. Nhiều người hỏi Vân điều gì khiến Vân gắn bó với nghiệp dẫn lâu đến vậy hay sao luôn được các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn cho các sự kiện của mình. Khó trả lời thật ấy.

Vân luôn thấy đó là may mắn của mình và từ sâu trong thâm tâm với mỗi chương trình dù nhỏ hay lớn, Vân đều tập trung và coi đó như là chương trình lần đầu mình làm. Với truyền hình mình chọn cách kết nối gần gũi như nói câu chuyện của họ, câu chuyện họ quan tâm, với chương trình sự kiện được gặp gỡ mọi người thì Vân luôn sống hết mình trong từng câu dẫn, đặt mình là mọi người để thấy Vân trên sân khấu có lộng lẫy nhưng vẫn thật gần gũi! Bí quyết chỉ đơn giản vậy thôi".

Thuỵ Vân thích hình tượng một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh.

Nói về việc cô được "ưu ái" ở VTV, Thuỵ Vân cho Người Đưa Tin biết: "Tôi luôn thích hình tượng một người phụ nữ độc lập có bản lĩnh, đi lên từ chính đôi chân của mình nên mọi thứ tôi làm, đều là dựa vào sức mình. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã luôn giáo dục tôi và em trai lớn lên sau này phải làm người có ích cho xã hội. Từ khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, cho tới nay, tôi gắn bó với VTV đến giờ đã hơn 13 năm. Khi lãnh đạo giao cho tôi vai trò nào, tôi cũng dốc sức làm hết lòng. Cuối cùng, vẫn là kết quả mình đã làm như thế nào và được khán giả nhìn nhận.

Tôi cho rằng, mình được làm việc ở vị trí nào, sự kiện nào mời mình là do mình xứng đáng chứ không phải do sự ưu ái gì cả".

Với Thụy Vân, mỗi một chương trình là một cơ hội để học tập và cho bản thân cơ hội để nỗ lực. Chính vì thế, người đẹp sinh năm 1986 luôn biết trân trọng từng giây phút đứng trên sóng truyền hình.

Bên cạnh việc luôn cố gắng nắm bắt thông tin mới, cập nhật xu hướng, luyện tập kỹ năng cá nhân, Thụy Vân cũng luôn ý thức được về việc chăm sóc hình ảnh cá nhân.

Á hậu Thuỵ Vân luôn giữ được dáng vóc, sức khoẻ cho dù công việc rất bận rộn.

Theo Thụy Vân, MC, BTV làm đẹp không chỉ cho bản thân mình mà còn cho khán giả, những người xem truyền hình những trải nghiệm tốt nhất khi cập nhật tin tức. Đồng thời, việc chăm sóc vóc dáng, chỉn chu khi lên sóng cũng là yếu tố thể hiện việc nghiêm túc và coi trọng công việc của mỗi MC, BTV.

Chính vì thế, ở tuổi 35, Thụy Vân vẫn khiến nhiều người vẫn trầm trồ vì vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài ngày càng mặn mà của mình. Trong thời gian dịch bệnh, bên cạnh công việc tại nhà Đài, Á hậu Thụy Vân cân đối thời gian cho việc tập luyện thể dục tại nhà cũng như chế độ ăn phù hợp để vừa đảm bảo sức khỏe và cân nặng. Theo Á hậu Thụy Vân, không có phương pháp giữ dáng nào tốt hơn việc tập luyện thể dục cũng như có một chế độ ăn hợp lý.